Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 | 14:39

Đổi thay từ NTM ở Cư Ni

Nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí thúc đẩy phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, thi đua sản xuất - kinh doanh…

Đó là kết quả của quá trình phấn đấu và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong XDNTM để Cư Ni (Ea Kar, Đắk Lắk) hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2018.

 

anh-1.jpg

Mô hình nuôi gà lai chọi của gia đình bà Triệu Thị So ở thôn Quảng Cư 2.

 

Tập trung cho nhiệm vụ ưu tiên

Khi triển khai Chương trình XDNTM, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng Cư Ni với tinh thần, nỗ lực cố gắng, đã huy động các nguồn lực, vận động nhân dân triển khai thực hiện từng tiêu chí.

Trao đổi về công cuộc XDNTM, ông Nhữ Đình Tuyến, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Là xã khó khăn, khi triển khai XDNTM, Cư Ni đã tranh thủ và lồng ghép nguồn vốn của nhiều chương trình, phấn đấu đạt từng tiêu chí, huy động đồng bộ các nguồn lực tham gia. Trong đó ưu tiên số một của xã là đầu tư những công trình thiết yếu, liên quan đến đời sống dân sinh như hạ tầng giáo dục, giao thông, điện, thủy lợi; hơn cả là đầu tư cho sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Quá trình thực hiện, Cư Ni đã tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tính dân chủ tập thể trong nhân dân. Qua hơn 8 năm triển khai XDNTM, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức của cả hệ thống chính trị, xã đã huy động tổng nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng đạt 26.000 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 400 triệu đồng; ngân sách tỉnh 12.960 triệu đồng; ngân sách huyện 604 triệu; ngân sách xã 300 triệu đồng; nhân dân đóng góp 6.300 triệu đồng….

 

anh-2.jpg
Chuyển đổi điện tích đất cằn sang trồng cây ăn quả. 

 

Từ nguồn vốn trên, các công trình như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… được đầu tư xây dựng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới.

Quan tâm xóa đói giảm nghèo

Cùng với việc đẩy mạnh Chương trình XDNTM, phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tại xã Cư Ni. Người nghèo từng bước được cải thiện về đời sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Điển hình cho những hộ dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để vươn lên thoát nghèo bền vững là gia đình bà Triệu Thị So ở thôn Quảng Cư 2. Năm 2014, được sự hướng dẫn của cán bộ UBND xã, gia đình bà So mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với 4 triệu đồng từ Quỹ chi hội phụ nữ thôn để đầu tư nuôi gà lai chọi. Ban đầu, gia đình bà So mua 200 con gà giống lai chọi về nuôi, nhờ nắm vững kỹ thuật nên đàn gà phát triển tốt, tăng trọng nhanh.

Qua hơn 4 năm nuôi gà lai chọi theo hình thức gối vụ, bình quân một năm gia đình bà nuôi 4 vụ, mỗi vụ khoảng 2.000 con gà thương phẩm; trừ chi phí, thu lãi trên 120 triệu đồng.

Cư Ni có 75% dân số làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng cà phê, tiêu và điều, có  năm nông sản rớt giá, nhiều diện tích cây trồng bị chết do dịch bệnh, thời tiết, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế đời sống của người dân.

Từ thực tế đó, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật…, góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, giúp bà con mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo, tính đến hết năm 2018, xã Cư Ni còn 286 hộ nghèo, chiếm 6,57%, giảm 244 hộ so với năm 2017. Bình quân thu nhập đạt 35 triệu đồng/người/năm (2018).

 

 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top