Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017 | 3:40

Dự án Lavita Charm ra mắt tại khu Đông

Dự án Lavita Charm, vừa được Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát – Đơn vị thành viên của Hung Thinh Corporation chính thức giới thiệu đến khách hàng dự án Lavita Charm. Dự án được đánh giá có lợi thế về vị trí khi toạ lạc ngay tại ngã tư Bình Thái và mặt tiền đường Vành đai 2. Lavita Charm còn mang đến một không gian sống thanh bình, đáp ứng được nhu cầu an cư và kinh doanh của khách hàng.

Dự án Lavita Charm có quy mô 03 Block căn hộ được bố trí hài hoà giữa thiên nhiên và nghệ thuật kiến trúc hiện đại, đem đến môi trường sống lý tưởng cho cư dân. Lavita Charm được đánh giá là nơi đánh thức những đam mê khi các sắc màu
tươi mới và thiết kế tinh giản đem lại không gian thoáng đạt và giàu năng lượng tự nhiên, khơi gợi cảm xúc thăng hoa và nuôi dưỡng đam mê bất tận, đem đến nguồn vui, nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống mỗi ngày.

Với việc toạ lạc tại khu vực phía Đông của TP. Hồ Chí Minh, khu vực được đánh giá giàu tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản. Lavita Charm sở hữu lợi thế vượt trội như: khu vực được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và khoác lên mình “chiếc áo mới” hiện đại đầy màu sắc. Hàng loạt các công trình trọng điểm như: Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, cầu Sài Gòn 2, hầm sông Sài Gòn, Đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào phục vụ dân cư. Chưa dừng lại ở việc thu hút nguồn vốn trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu vực này còn nổi bật với các công trình phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, y tế quan trọng của thành phố như, Bệnh viện Ung Bướu 2; bến xe miền Đông mới; khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, khu Công nghệ cao với Saigon Silicon City, Viện công nghệ cao Hutech, Đại học Fullbright Việt Nam;…Các công trình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đem đến cho cư dân Lavita Charm một tổ hợp các dịch vụ tiện ích hiện đại.

Dự án Lavita Charm sở hữu vị trí thuận lợi về giao thông cùng các tiện ích nội ngoại khu sẽ là nơi an cư lý tưởng cho các cư dân

Lavita Charm có vị trí cách ga Metro số 10 khu vực gần ngã tư Bình Thái thuộc tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, chỉ vài phút di chuyển. Một trong những giá trị tạo nên lợi thế kép về vị trí của Lavita Charm đó là dự án nằm ngay mặt tiền đường Vành Đai 2 rộng 67m và đang được gấp rút triển khai để đưa vào lưu thông trước năm 2020. Điều này được dự báo sẽ là điểm kết nối giao thông giữa Xa lộ Hà Nội với Đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Bên cạnh những lợi thế về hạ tầng, Lavita Charm còn tích hợp nhiều tiện ích tối ưu nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống lý tưởng như: Trung tâm thương mại, căn trệt thương mại, nhà giữ trẻ, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em…Trong đó, kết nối giữa các tòa tháp là hồ bơi skyview. Những lối đi được phủ xanh sẽ đem không khí tươi mới đến từng căn hộ của bạn mỗi ngày. Cùng với đó, dự án Lavita Charm được lắp đặt hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh, giúp tối ưu hóa công năng của các thiết bị điện trong mỗi căn hộ, tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo đảm an toàn cho bạn cũng như các thành viên trong gia đình. Việc kết nối với các tiện ích ngoại khu trong khu vực cũng dễ dàng khi di chuyển tới TTTM Vincom Thủ Đức, Vincom Lê Văn Việt, Parkson Cantavil, Bệnh viện Quân dân Y miền Đông, Co.opmart Xa lộ Hà Nội,…đã hình thành một tổ hợp các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Bên cạnh đó, Lavita Charm là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các nhà đầu tư loại hình căn trệt thương mại khi sở hữu thế mạnh về vị trí cùng các tiện ích tích hợp tại dự án cũng như khu vực.

Mạnh Tiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top