Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016 | 12:36

Gặp mặt đại biểu các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm

Sáng nay (5/01), UBTV Quốc hội khóa XIII đã gặp mặt đại biểu các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/01/1946-6/01/2016).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xúc động: “Kể từ Khóa I-XIII, chúng ta có 5.976 đại biểu Quốc hội được bầu. Các ĐBQH của chúng ta có quyền tự hào rằng, mình, mỗi ĐBQH đều được nhân dân trao trọng trách là đại diện của nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chính vì vậy, mỗi ĐBQH đều mang trong mình hơi thở của cuộc sống, sức mạnh của nhân dân, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân và của ý chí dân tộc Việt Nam, để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH, thực hiện nhiệm vụ của QH qua các thời kỳ mà nhân dân đã trao cho chúng ta.

Có nhiều đại biểu đã hy sinh ngay sau khi được bầu. Có những người dân đi bầu cử, những người bảo vệ phụ trách công tác bầu cử cũng hy sinh trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước nhà. Cho đến bây giờ, ĐBQH Khóa I (15 năm), Khóa II, III, IV, V là ĐBQH kháng chiến kiến quốc ở miền Bắc, xây dựng CNXH ở miền Bắc, tập trung nhân tài vật lực giải phóng miền Nam. Non sông thu về một mối, bầu ĐBQH thống nhất từ Khóa VI đến XIII là sự kế thừa rất vẻ vang. ĐBQH thấy còn điểm này, việc kia, điều nọ chưa làm được thật tốt, chưa được như ý muốn của mình, ý muốn của nhân dân. Nhưng 13 khóa QH với 5.976 ĐBQH được bầu, chúng ta có quyền tự hào là đại biểu của nhân dân, mang trong mình hơi thở, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, ý chí quật cường của dân tộc ta.

Gặp mặt nhau đây để cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của QH, tự hào đồng thời tri ân các vị ĐBQH đã ra đi của chúng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị ĐBQH số 1, QH Khóa I được bầu với phiếu cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các bậc cách mạng lão thành bây giờ đã đi xa nhưng công lao sự nghiệp của các vị ĐBQH qua 13 khóa và các khóa tiếp theo sẽ kế thừa, mãi đồng hành cùng dân tộc.

Hôm nay, chúng ta về đây với ngôi nhà QH, tôi biết chúng ta đã đi thăm Tòa nhà Quốc hội mới. Ta có khu Tân Trào, Nhà hát Lớn, giờ ta mới có Nhà QH. Nhà QH đặt trên nền đất lịch sử của tổ tiên để lại. hàng ngàn năm trước cha ông chúng ta đã gây dựng nên miếng đất thiêng liêng này, cơ quan trung ương của các chế độ trước đó. Giờ chúng ta phải lưu lại phần bảo tồn để nhớ lịch sử”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu (Khóa XII) bày tỏ: “Tôi nghĩ đây là ngày hội toàn dân, trong đó có riêng ĐBQH chúng ta. Bản thân tôi có thời gian dài 15 năm công tác ở ngành Tư pháp, 15 năm ở QH, tình cảm của tôi hết sức gắn bó với công tác pháp luật. Với tư cách ĐBQH khóa IX, X, XI, người chuyên nghiên cứu về pháp luật, thời gian tới chúng ta phải tiếp tục đổi mới cả về lập pháp, giám sát tối cao,…

ĐBQH Nguyễn Ngọc Trân (Khóa XI) thì xúc động, tôi rất vui khi gặp mặt ĐBQH các khóa. Mong QH tiếp tục phát triển về chiều rộng cũng như chiều sâu, số lượng cũng như chất lượng, tiếp tục vượt lên chính mình trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Muốn vậy, QH cần chuyên nghiệp hơn.  

Dương Thanh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top