Do có diện tích cà phê lớn, một nông dân ở Gia Lai đã trồng xen mắc ca trong cà phê, không ngờ lãi cao
Ông Nguyễn Thành Của ở làng Đê Rơn 2, xã Đắk DJRăng, huyện Mang Yang (Gia Lai), cho biết: “Gia đình ông có 200 cây mắc ca 9 năm tuổi, trồng xen trong vườn cà phê, đang chuẩn bị thu hoạch, bình quân 10 -20 kg quả/cây. Khoảng 2,5 tấn quả xanh, tương đương 1,5 – 1,8 tấn hạt khô.
Vợ chồng ông Của trong vườn mắc ca sắp thu hoạch.
Đây là loại mắc ca lấy từ vườn cây giống của Anh Quân Đắk Lắk nên hạt to và đều. Dự kiến, mắc ca năm nay được mùa trên toàn Tây Nguyên, song, giá thấp, chỉ khoảng 65.000 – 70.000 đồng/kg (năm 2019 bán cho khách TP. Hồ Chí Minh 120.000 đồng/kg).
“Khách hàng là các đại lý nhỏ lẻ, chủ yếu thu mua để chế biến, tiêu thụ nội địa. Hiện, Gia Lai đang có mưa, khoảng 1 tuần nữa tạnh ráo sẽ có người đến thu hái quả. So năm 2019, giá mắc ca năm nay thấp hơn, vì có dịch Covide – 19 nên không có người Trung Quốc sang thu mua” – ông Của chia sẻ.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.