Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022 | 15:29

Giá thực phẩm "giảm nhiệt" sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống các địa phương đã mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại với đầy đủ các mặt hàng đa dạng, phong phú, giá cả tương đối ổn định.

 

tet4.jpg
Lượng rau củ tại các chợ rất dồi dào.

 

Hà Nội: Hàng hóa đa dạng, giá thực phẩm “giảm nhiệt”

Tuy thời tiết mưa và rét, song tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, nhiều người bắt đầu mở hàng đầu năm. Hôm nay, tại các chợ, số tiểu thương tới kinh doanh tăng lên đáng kể. Ghi nhận tại các chợ Diêm Gỗ (quận Long Biên), Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa), Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng)…, khoảng 50% số quầy hàng đã kinh doanh trở lại. Nhìn chung, hàng hóa phong phú, trong đó mặt hàng được bày bán nhiều là rau củ, trái cây, hoa tươi, thịt bò, lợn, thủy sản…

Chị Bùi Thị Hà, kinh doanh rau củ ở chợ Diêm Gỗ cho biết, quầy hàng của chị Hà vẫn phong phú như thường ngày, song chị tăng cung các loại rau dùng để ăn lẩu, ăn ghém. “Thông thường đầu năm, người dân đổi sang các món lẩu, rau củ để chống ngán nên tôi nhập nhiều loại rau. Trong đó rau cần, cải cúc, xà lách, rau thơm… được nhiều người mua nhất”, chị Hà nói.

Tương tự, tại các chợ trên địa bàn thành phố, dù trời mưa rét song lượng rau củ cung ứng vẫn rất phong phú. Tuy giá rau đã dần “giảm nhiệt” so với 2 ngày trước nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với ngày thường. Các tiểu thương cho biết nguyên nhân là thời tiết chuyển rét nên rau chậm phát triển hơn. Cụ thể, giá phổ biến ở mức: Xà lách 50.000 đồng/kg, rau cần 15.000-18.000 đồng/mớ, cải cúc 8.000-12.000 đồng/mớ, cà chua 30.000-35.000 đồng/kg…

Thủy hải sản tươi sống cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn dịp này. Ghi nhận tại các chợ, các tiểu thương kinh doanh tôm, cá hầu như đã mở hàng. Tuy sức mua mặt hàng này tăng, song giá các loại cá nước ngọt hầu như không tăng. Cụ thể, giá cá chép 60.000-80.000 đồng/kg, trắm trắng 70.000-90.000 đồng/kg, trắm giòn 120.000-140.000 đồng/kg… Riêng giá hải sản còn cao tương tự trong Tết, như tôm thẻ từ 300.000-450.000 đồng/kg tùy loại to nhỏ, tôm sú 500.000-600.000 đồng/kg.

Về thịt lợn, so với ngày thường, giá vẫn cao hơn 20.000-30.000 đồng/kg. Cụ thể, phổ biến ở mức: Thịt vai giòn 160.000-180.000 đồng/kg, ba chỉ 140.000-150.000 đồng/kg, sườn non 180.000-200.000 đồng/kg. Giá thịt bò cũng tăng hơn ngày thường, trong đó diềm thăn 240.000-250.000 đồng/kg, thăn và bắp 320.000 đồng/kg…

Trong hôm nay, hệ thống các cửa hàng thực phẩm như Bác Tôm, Sói Biển, Đồng Xanh, CleverFood… cũng rục rịch mở hàng trở lại. Anh Lê Minh Đức, đại diện cửa hàng Bác Tôm trên phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng cho hay, lượng rau củ, thịt các loại khá dồi dào, giá không tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, theo anh Đức, hiện cửa hàng chưa cung ứng một số mặt hàng như hải sản, trái cây từ miền Nam do chủ nhà vườn, trang trại vẫn nghỉ Tết. Tương tự, các cửa hàng thực phẩm sạch khác chủ yếu mở hàng với các loại rau, củ, thịt lợn, bò…

Chị Nguyễn Thanh Vân, quê ở Hải Dương vừa trở lại Hà Nội sau những ngày nghỉ Tết cho hay, chị tới chợ mua một số rau củ tươi và thịt bò, hải sản để ăn lẩu. “Nhìn chung hàng hóa dồi dào, giá rau, thịt lợn, bò nhích lên so với ngày thường nhưng so với các năm trước là khá ổn định và chấp nhận được”, chị Vân cho biết thêm.

Vĩnh Phúc: Thực phẩm tươi sống "hút hàng"

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện nay, hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống trên địa bàn đã mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại với đầy đủ các mặt hàng đa dạng, phong phú, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Cũng như mọi năm, các gian hàng rau xanh, hoa quả, thực phẩm tươi sống luôn thu hút lượng lớn khách hàng.

 

1_15.jpg
Các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống thu hút lượng lớn khách hàng tại siêu thị Go!Vĩnh Phúc những ngày đầu xuân năm mới.

 

Tại một số chợ truyền thống vào sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng khô, đồ gia dụng đến quần áo, giày dép đã mở cửa khai Xuân lấy lộc đầu năm. Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên, lượng khách hàng khá thưa thớt, tập trung chủ yếu các gian hàng rau xanh, củ, quả, thịt bò, hải sản.

Chị Nguyễn Thị Huệ, chủ hiệu may mặc cạnh chợ Đại Đồng (Vĩnh Tường) cho biết: Từ mùng 2, mùng 3 Tết, một số tiểu thương đã khai hàng đầu xuân nhưng sức mua trầm lắng. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng với giá bán tương đối ổn định, một số thực phẩm nhích nhẹ nhưng không chênh lệch nhiều so với ngày giáp Tết.

Cụ thể: Thịt lợn dao động từ 120-150 nghìn đồng/kg; tôm sú 550-650 nghìn đồng/kg, mực tươi 220-250 nghìn đồng/kg, cá tầm 200 nghìn đồng/kg, cá chép giòn 130-150 nghìn đồng/kg, cá trắm 75-80 nghìn đồng/kg; thịt bò 250-300 nghìn đồng/kg tùy từng loại.

Đối với rau xanh – một trong những mặt hàng được người dân ưa chuộng những ngày đầu xuân lại rất dễ mua và tươi ngon.

Chị Vũ Thị Thu, phường Đống Đa (Vĩnh Yên), tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả tại chợ Vĩnh Yên chia sẻ: Tết năm nay, dù chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng không bị tác động của mưa lớn nên rau xanh phát triển tốt, nguồn cung dồi dào, giá bán tương đối ổn định so với những ngày giáp Tết.

Chỉ một vài mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường như cải cúc 15-20 nghìn đồng/kg, bắp cải 10 nghìn đồng/cái, rau cần 10 nghìn đồng/mớ, cà chua 20-25 nghìn đồng/kg, cải ngồng 25-30 nghìn đồng/kg, các loại rau gia vị khoảng 5 nghìn đồng/lạng.

Riêng, rau thanh hao từ trong năm đã bán 150-200 nghìn đồng/kg do nguồn cung khan hiếm. Các loại hoa tăng giá không đáng kể, cụ thể hoa cúc 80-100 nghìn đồng/chục bông; hoa hồng 100-150 nghìn đồng/chục bông…

Tại các siêu thị, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá vẫn đang được áp dụng; các dịch vụ bán hàng trực tuyến, chuyển hàng miễn phí luôn sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như phòng, chống dịch Covid-19 của người dân.

Đại diện siêu thị Go!Vĩnh Phúc cho biết: Sau ngày mùng 1 tạm nghỉ, sáng ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, Go!Vĩnh Phúc đã mở cửa hoạt động trở lại. Nếu như trước Tết, siêu thị chú trọng vào các mặt hàng mùa vụ và truyền thống ngày Tết, giỏ quà, đồ gia dụng, tăng sản lượng thịt lợn, thịt gà, thì sau Tết, Go!Vĩnh Phúc đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn hàng đa dạng, phong phú và tập trung vào các mặt hàng rau xanh, củ, quả, thực phẩm tươi sống… với giá luôn thấp.

Khai lộc đầu năm, từ 2/2 đến 10/2/2022, Go! Vĩnh Phúc triển khai đồng loạt các chương trình giảm giá hấp dẫn với hàng trăm sản phẩm như nước giặt, dầu ăn, sữa, mỳ tôm, cà phê, bánh kẹo, đồ khô... Đặc biệt, từ 7/2 đến 28/2/2022, đi siêu thị tại gia trên zalo, khách hàng sẽ nhận voucher ưu đãi đối với đơn hàng từ 200 nghìn đồng trở lên...

Cùng với Go! Vĩnh Phúc, sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần, siêu thị Co.opmart và hệ thống cửa hàng Vinmart + đã mở cửa khai xuân cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thúc đẩy bán hàng, kích cầu mua sắm.

Với chủ đề “Khai Xuân xanh đón an lành”, từ 4/2 đến 6/2/2022, siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc triển khai chương trình Hái lộc đầu năm, khai xuân như ý.

Theo đó, khách hàng thẻ đồng, bạc, vàng, bạch kim khi mua sắm trong ngày trong khu vực tự chọn tại siêu thị với hóa đơn từ 500 nghìn đồng trở lên sẽ được tham gia nhận lộc xuân với các bao lì xì có giá trị hấp dẫn.

Trong ngày thần tài (10/2/2022) siêu thị sẽ tổ chức chương trình "Rước vía thần tài-Khơi tài phát lộc" bằng cách quay số trao thưởng ngẫu nhiên tặng các khách hàng may mắn đang thanh toán tại quầy thu ngân. Với chương trình "Tươi xanh chất lượng", từ 4/2 - 16/2, siêu thị sẽ giảm giá hấp dẫn tất cả các mặt hàng tươi sống, hàng nhãn riêng…

Đáng ghi nhận, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích hay chợ truyền thống trên địa bàn những ngày đầu xuân năm Nhâm Dần luôn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Khách hàng khi tham gia mua sắm đã chủ động đeo khẩu trang. Tại các siêu thị, ngay cửa ra vào, nhân viên bảo vệ trực tiếp hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Thanh Hóa: Tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy sản dịp Tết tăng 15-20%

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh cung ứng khoảng khoảng 11.063,4 tỷ đồng hàng hóa nông lâm thủy sản cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

161d1100307t16837l0.jpg
Siêu thị BigC Thanh Hóa đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân.

 

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cao. Lượng tiêu thụ hàng hóa trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của Nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng từ 15%-20% so với những tháng bình thường. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh nên nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường được bảo đảm về số lượng, chất lượng, giá cả.

Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản, thực phẩm cũng chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; hàng hóa tương đối đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại và giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức ổn định./.

 

Thanh Tâm (T/h)
Ý kiến bạn đọc
Top