Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 | 8:17

Giai đoạn 2017-2022, Hà Nam có 105 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hội Nông dân tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.

Có 105 nông dân có thành tích xuất sắc đã được UBND tỉnh, Hội Nông dân Hà Nam khen thưởng.
 
Giai đoạn 2017-2022, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh được duy trì và phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đồng thời cũng tạo được sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên tham gia.
 

 Các địa biểu tham dự Hội nghị

 

Trung bình hàng năm, số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi đều đạt trên 90.000 lượt hộ. Trong 5 năm qua, đã có hơn 300.000 lượt hộ nông dân được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, hơn 60.200 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực trồng trọt; hơn 50.500 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực chăn nuôi; lĩnh vực kinh doanh tổng hợp có hơn 22.500 lượt hộ; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có hơn 25.600 lượt hộ…
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Hội nghị
 
 
Cũng trong 5 năm qua, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 80.000 lao động, trong đó khoảng 60.000 lao động có việc làm thường xuyên; hơn 4.000 hộ nông dân được hỗ trợ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất… để thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả. Từ đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2021 giảm còn 1,55%.
 
Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng
 
 
Những kết quả từ phong trào cũng đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, trở thành những hạt nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác của địa phương.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và đặc biệt chúc mừng 105 hộ nông dân điển hình tiêu biểu đại diện cho trên 45.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
Trước những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH cũng như phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn mới, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng với nông dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh: Tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất.
 
Gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Tích cực vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương), phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu đảm bảo về tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm, coi trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng trao Bằng khen cho hội viên nông dân có thành tích.
 
 
Hội Nông dân tỉnh tập trung hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở phát triển phong trào theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhau để đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các Doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân.
 
Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới, để họ thực sự là nòng cốt ở các phong trao thi đua trong thời gian tới.
 
Nhân dịp này, 105 hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 -2022 đã được UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top