Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 20:40

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đính chính phát ngôn về vắc xin

Chiều 7-12, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, TP đã trả 2 lô vắc xin Pfizer tăng hạn được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, ông Cương đã đính chính lại thông tin này.

Theo đó vào chiều ngày 7/12 tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, vừa qua có 2 lô vắc xin được gia hạn, nhưng đến thời điểm này thành phố đã tạm dừng 2 lô đó. 
 
ong-cuong.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã đính chính lại phát ngôn của mình.
 
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều phụ huynh học sinh lo ngại khi có 02 lô vắc xin đã quá hạn, nhưng đến thời điểm này thành phố đã tạm dừng 2 lô đó, đã vận động được phụ huynh tiếp tục cho con em quay trở lại tiêm, kết quả rất khả quan.
 
Ông Cương cũng thông tin thêm, hiện nay, 94,1% học sinh khối THPT trên địa bàn TP đã tiêm mũi 1, khối THCS đạt 65,08%.
 
Trước đó, sáng 1-12, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở tạm dừng sử dụng 2 lô vắc xin được tăng hạn trên để tiêm cho trẻ.
 
Sở Y tế Hà Nội cũng xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về hai lô vắc xin số 124001 và 123002 của Pfizer có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30-11-2021 và được tăng hạn lên thành 28-2-2022 để bảo đảm an toàn khi sử dụng 2 lô vắc xin này.
 
Được biết, hai lô vắc xin số 124001 và 123002 của Comirnaty (Pfizer) được nhập về Việt Nam với tổng là gần 3 triệu liều, Hà Nội được phân bổ khoảng 300.000 liều.
 
Tuy nhiên, tối muộn ngày 7/12 ông Trần Thế Cương đã có đính chính về phát ngôn của mình tại tổ thảo luận, cụ thể:
 
Chiều 7/12/2021, tại phiên thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đề cập về việc tiêm vắc xin cho trẻ em, do chưa nắm được đầy đủ thông tin tôi đã trao đổi về việc Hà Nội hoàn trả 02 lô vắc xin tăng hạn sử dụng. Việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền.

Ông Cương đề nghị các cơ quan báo chí hỗ trợ thông tin đến độc giả về những phát ngôn trên của mình tại phiên thảo luận tổ.

Chiều tối ngày 1/12, Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về gia hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Theo đó, đối với mỗi loại vaccine, các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Việc tăng thời hạn vắc xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng của vắc xin, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top