Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022 | 11:43

Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị tố khai lý lịch chưa trung thực?

Thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, bị dư luận nghi ngờ và không ít người làm đơn tố giác đến các cơ quan Trung ương, báo chí vì có dấu hiệu kê khai chưa trung thực về năm sinh, bằng cấp…

Bị tố kê khai lý lịch chưa trung thực

Theo đơn thư, ông Nguyễn Văn Tứ được tuyển dụng vào vị trí nhân viên văn thư tại Trường Năng khiếu huyện Nông Cống năm 1997, với hệ số lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 1,31. Từ tháng 1/1999 đến tháng 12/2000, ông Tứ chuyển sang làm nhân viên đánh máy Phòng Tài chính UBND huyện Nông Cống cùng với hệ lương nâng lên ở mức 1,35 và 1,44. Tháng 1/2003, ông Tứ trở thành chuyên viên cơ quan này, hệ số lương được nâng lên 1,86 (tương đương trình độ trung cấp).

 

001.jpg

Ông Nguyễn Văn Tứ (đứng giữa), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Internet

 

Năm 2003, sau khi có bằng đại học (hệ tại chức), hệ số lương của ông Tứ được xếp ở mức 2,34. Tháng 1/2006, tiếp tục nâng lên 2,67, lúc này ông Tứ đã chuyển cơ quan công tác, về làm chuyên viên Trung tâm Tư vấn tài chính giá cả Thanh Hóa.

Tháng 1/2009, ông Tứ chuyển sang làm chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 2020 đến nay, ông Tứ là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Theo phản ánh, ông Tứ sinh năm 1974 nhưng ông đã làm lại toàn bộ lý lịch, thay đổi năm sinh (sinh ngày 20/10/1976) để khớp với các loại văn bằng, chứng chỉ nhằm dễ bề thăng tiến?

Trong hồ sơ lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng, ông  Tứ chỉ kê khai về bản thân  từ thời điểm có bằng đại học tại chức trở về đây (bỏ qua một gian đoạn hơn 10 năm - tính từ thời điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông cho đến năm 2000) là có dấu hiệu không trung thực, khuất tất?

Đặc biệt, vào tháng 1/2003, khi đang là nhân viên đánh máy Phòng Tài chính UBND huyện Nông Cống và chưa có bằng trung cấp nhưng ông Tứ vẫn được ưu ái nâng hệ số lương từ 1,44 lên 1,86 một cách khó hiểu?

Cũng theo phản ánh của bạn đọc, năm 2019, ông  Tứ còn bổ sung vào hồ sơ, lý lịch một văn bằng đại học (hệ chính quy) là phi thực tế, vì một công chức, lãnh đạo như ông Tứ lấy thời gian nào làm việc, thời gian nào ngồi trên giảng đường kéo dài 4 năm để học đại học chính quy?

Nhiều điểm bất thường

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp, ông  Tứ được tuyển dụng ngày 18/6/1996 vào Phòng Tài chính – Thương mại huyện Nông Cống và công tác ở phòng này cho đến tháng 11/2005. Về bằng cấp, ông  Tứ có trình độ chuyên môn Đại học, ngành Tài chính tín dụng (hệ tại chức) do Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội cấp ngày 24/11/2000, ngoài ra không còn văn bằng nào khác.

Về quá trình học phổ thông, ông Tứ kê khai, giai đoạn từ năm 1982-1987, học tập tại Trường Tiểu học tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống. Từ năm 1987-1991, học Trường Năng khiếu huyện Nông Cống (cấp 2). Từ năm 1991-1994, học Trường PTTH Nông Cống 1. Từ năm 1994-1996, học Trung cấp Tài chính – Kế toán Thanh Hóa…

Về nội dung ngày, tháng, năm sinh lưu trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ Đảng, các văn bằng, chứng chỉ (giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học…), ông Tứ sinh ngày 20/10/1976 chứ không phải năm 1974 như phản ánh!?

Như vậy, với những thông tin nêu trên thì lý lịch của ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa là hoàn toàn trong sạch, không có khuất tất?

Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu mà phóng viên thu thập được cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Tại kỳ thi và trúng tuyển tốt nghiệp Trung học cơ sở khóa học 1987-1991, ngày 29/5/1991 (tại Hội đồng thi Minh Nghĩa), trong số 41 thí sinh của Trường Năng khiếu huyện Nông Cống không có ai tên Nguyễn Văn Tứ, sinh ngày 20/10/1976; ngược lại chỉ có một thí sinh đến từ Trường thị trấn Nông Cống mang tên Nguyễn Văn Tứ, sinh ngày 27/10/1976 cùng tham gia kỳ thi và trúng tuyển tốt nghiệp tại Hội đồng thi này.

Hơn nữa, ông Nguyễn Văn Tứ kê khai trong hồ sơ, lý lịch là giai đoạn từ năm 1994-1996 có học lớp Trung cấp Tài chính – Kế toán tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, trong danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp lớp học Trung cấp Tài chính – Kế toán thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thanh Hóa còn lưu tại Trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa, lớp học K25 (khóa 1994-1996) không có ai tên  Nguyễn Văn Tứ. Thậm chí, mở rộng kiểm tra thêm cả lớp K26 (khóa học 1996-1998) cũng không có ai tên là Nguyễn Văn Tứ, sinh ngày 20/10/1976.

Như vậy, ông Nguyễn Văn Tứ kê khai theo học hệ Trung cấp Tài chính - Kế toán (khóa học 1994-1996) vào hồ sơ, lý lịch là hoàn toàn không đúng với thực tế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Tứ không có bằng Trung cấp tài chính – kế toán nhưng vẫn được xếp hệ số lương 1,86 vào tháng 1/2003 liệu có trái quy định?

Dư luận cho rằng, việc ông Tứ được nâng hệ số lương lên 1,86 mà không có bằng Trung cấp tương đương là có sự ưu ái? Vì lúc đó, bố của ông Tứ là Chủ tịch UBND huyện Nông Cống (giai đoạn 1995-1999)?

Việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin là trong hồ sơ, lý lịch ông Nguyễn Văn Tứ về bằng cấp chỉ duy nhất có trình độ chuyên môn Đại học, ngành Tài chính tín dụng (hệ tại chức) do Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội cấp ngày 24/11/2000, ngoài ra không còn văn bằng nào khác khiến cho dư luận hoài nghi là có sự chưa minh bạch? Có hay không việc ông Tứ bổ sung thêm văn bằng đại học chính quy vào năm 2019 cho đẹp hồ sơ?

Vì thực tế, vào tháng 11/2020, khi ông Nguyễn Văn Tứ được bổ nhiệm từ Phó giám đốc thành Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, có nhiều cơ quan truyền thông đưa tin với nội dung: ông Nguyễn Văn Tứ có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính tín dụng thuộc Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Tứ là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, trưởng thành, đi lên từ cơ sở.

Trước đây, ông có thời gian công tác nhiều năm tại Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Nông Cống. Quá trình làm việc và phấn đấu, ông được lãnh đạo tỉnh cất nhắc, điều động về công tác tại Trung tâm Tư vấn giá cả, rồi Phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Tứ luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Qua quá trình phấn đấu, ông Tứ được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vừa qua, ông Nguyễn Văn Tứ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thừa nhận không có bằng Trung cấp

Liên hệ qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tứ thừa nhận với phóng viên là mình không có bằng Trung cấp.

Còn các vấn đề liên quan khác mà dư luận phản ánh, ông Tứ đề nghị phóng viên liên hệ và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, vì ông là cán bộ thuộc Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên không thể phát ngôn.

Đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy sớm vào cuộc làm rõ những hoài nghi của bạn đọc, tránh dư luận không tốt về cán bộ lãnh đạo ngành quan trọng của địa phương.

Kinh tế nông thốn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

Điểm d, Khoản 1, Điều 7, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định: “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:.. d) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên”.

Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7, Quy định 102-QĐ/TW cũng xác định, nếu vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức; vi phạm rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top