Bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/6, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.
Ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu thông tin, đến nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã truy vết được hơn 6.000 người liên quan của ca nhiễm COVID-19 N.T.A. (là công an huyện Diễn Châu). Tối nay, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả các F1 và tiếp tục thực hiện truy vết, cách ly.
Ngày 16/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) công bố, thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là các trường hợp F1 của ca bệnh ở phường Hưng Dũng.
Cụ thể, trường hợp H.M.L (SN 1994), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (làm cùng đơn vị với ca bệnh ở Hưng Dũng) và anh N.T.A (SN 1984), là anh trai ca bệnh thứ 2 ở phường Hưng Dũng.
Theo kết quả điều tra dịch tễ, anh T.A. là cán bộ Công an huyện Diễn Châu thực hiện việc làm thẻ Căn cước công dân cho hàng nghìn người trên địa bàn nhiều xã của huyện Diễn Châu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.