Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 | 21:39

Giới trẻ phát cuồng vì mùa xuân Fansipan đẹp thần sầu

Mùa xuân về, vùng rẻo cao Tây Bắc, đặc biệt là Sa Pa như được thay áo mới. Cả một rừng hoa bung nở giữa núi rừng khiến Sa Pa trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của những bạn trẻ mê chụp ảnh, thích trải nghiệm.

 image001.jpg

 

“Mùa xuân thì không đâu đẹp bằng Tây Bắc”, Ngọc Anh (sinh viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội) chia sẻ. “Hai năm nay nhóm bọn mình đều chọn đến Fansipan vào mùa xuân để vừa được đi cáp treo, tàu hỏa chụp ảnh hoa xuân, vừa được lên chùa bái Phật cầu may cho năm mới”.

 

image002.jpg

Đúng là phải đặt chân lên Fansipan thì mới hiểu được tại sao nhiều bạn trẻ cứ nhất định phải tìm đến đây mỗi độ xuân về. Nếu như ở thành phố, mỗi nhà chỉ trưng một cành đào tại phòng khách đã thấy sắc xuân ngời ngời thì tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, du khách sẽ không khỏi dính “bùa choáng” khi thấy cả hàng trăm gốc đào rừng, đào phai, đào cổ… đang đồng loạt trổ bông.

 

image003.jpg

Bên cạnh “rừng đào mười dặm” là những chậu lan rừng khổng lồ, những khóm tiên ông đỏ thắm, những vườn hoa  rum thanh khiết hay tulip kiêu sa đồng loạt khoe sắc. Một khung cảnh tuyệt vời để có những tấm ảnh nghìn like trên Instagram. 

 

image004.jpg

 

Từng vạt hoa cải vàng ươm cũng bắt đầu vươn mình trổ bông, bừng sáng cả một triền núi. Nhiều bạn trẻ còn hào hứng thuê trang phục truyền thống của người H’Mông, để được hóa thân thành các chàng trai - cô gái phố núi đi giữa biển hoa vàng rực rỡ ấy.

 

image005.jpg

 

Mùa xuân cũng là thời điểm loài hoa đỗ quyên – “đặc sản” của dãy Hoàng Liên bắt đầu “bung lụa” với đủ các sắc màu từ tím thủy chung đến đỏ bừng như ánh lửa, trắng tinh khôi đến vàng tươi rực rỡ… tạo nên những khung hình đẹp như mơ mà không nơi nào có được. 

 

image006.jpg

 

Ngắm đỗ quyên nở thì không đâu đẹp như nhìn từ cabin cáp treo, nhưng để có những bức ảnh “để đời” với đỗ quyên thì nhất định phải tìm đến con đường La Hán tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan. Nơi đây hội tụ nhiều gốc đỗ quyên trăm tuổi với những thân cây mốc thếch phủ màu năm tháng nhưng lại đem đến những đóa hoa đỏ, hoa vàng rực rỡ nhất, kiêu sa nhất.  

1.jpg

Để đến được con đường La Hán, du khách thường chọn đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, chạm tay vào “nóc nhà Đông Dương”, tận hưởng cảm giác được đứng trên đỉnh thế giới rồi mới men theo những bậc đá dẫn xuống quần thể tâm linh.

 

image008.jpg

 

Ở đó, những Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát… nhiều năm nay đã trở thành chốn hành hương chiêm bái Phật linh thiêng, màu nhiệm, nơi rất nhiều Phật tử và du khách bốn phương ao ước một lần được đặt chân tới. 

 

image009.jpg

Rất nhiều bạn trẻ sau những phút giây đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên đã tìm đến đây để thành kính dâng hương, treo thẻ may mắn cầu mong đỗ đạt cho bản thân và cầu an cho gia đình, người thân trong năm mới.

“Bên cạnh vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên thì điều mình ấn tượng nhất khi lên đỉnh Fansipan chính là không gian tâm linh vô cùng kỳ vỹ và thanh tịnh, mang đến cảm giác an yên, nhẹ nhàng giống như bản thân đang hành hương về cõi Phật”, bạn Nguyễn Đình Hùng (sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội) bộc bạch.

 

image010.jpg

 

Cùng với những trải nghiệm ngàn hoa và hành trình tâm linh kỳ ảo, du khách trẻ cũng vô cùng thích thú khi được hòa mình vào phiên chợ truyền thống nhộn nhịp đậm sắc màu Tây Bắc diễn ra hằng ngày trong khuôn viên Sun World Fansipan Legend. Không chỉ bày bán các sản vật kỳ thú đến từ núi rừng như nấm rừng, mật ong, thịt gác bếp…, những người phụ nữ vùng cao còn tự tay chế biến và thết đãi du khách các món ăn ngào ngạt hương vị Tây Bắc như xôi ngũ sắc, rượu nếp nương, thắng cố….   

 

image011.jpg

 

Gần đó là dập dìu khèn hoa hòa cùng nhịp váy đung đưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các chàng trai cô gái phố núi và những trò chơi dân gian đậm chất vùng cao như leo cột mỡ, đẩy gậy, nhảy sạp… Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây để được trải nghiệm những nghi lễ thiêng liêng riêng có như lễ cấp sắc của người Dao Đỏ, đám cưới người Dao… để hiểu hơn đời sống văn hóa vùng Tây Bắc. 

image012.jpg

 

Có nhiều cách để chào đón và tận hưởng một mùa xuân. Với những người trẻ, một hành trình khám phá kỳ thú thấm đẫm phong vị Tây Bắc cùng cảnh xuân căng mọng tràn đầy sức sống trên Fansipan là cách họ chọn để khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn.

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top