Ông Trần Văn Thông ở xã Dương Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) không chỉ là tấm gương sáng về sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà còn là cán bộ Hội Làm vườn xã và Hội Người cao tuổi nhiệt tình, năng nổ.
Thu lãi trên 100 triệu đồng/năm
Năm 1967, chàng trai trẻ Trần Văn Thông nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hăng hái lên đường tòng quân ra trận khi tuổi đời vừa tròn 19. Tham gia các trận đánh ở mặt trận Thừa Thiên - Huế cho đến năm 1971, ông bị thương phải ra Bắc điếu trị. Năm 1973, ông ra quân hưởng chế độ thương binh hạng ¼....
Rời quân ngũ trở về quê hương trong lúc gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ già, các con còn thơ dại. Điều đó luôn day dứt trong ông và rồi vào năm 1993, khi huyện Lệ Thủy bắt đầu thực hiện dự án 327 phủ xanh đất trống đồi trọc, với phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, ông Thông cùng vợ và các con mạnh dạn khai phá hơn 5ha đất đồi đầy sim, me và cỏ dại để trồng hồ tiêu và trồng rừng. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của dự án, ông bắt tay vào việc trồng keo, tràm; dưới tán cây mới lớn, ông trồng sắn làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm để lấy ngắn nuôi dài.
Ngoài ra, gia đình ông Thông còn mạnh dạn vay mượn thêm ở ngân hàng và bạn bè để mua máy cày, máy tuốt lúa, làm dịch vụ rạp cưới cho bà con trong vùng thuê. Đồng thời, đấu thầu 2ha ao hồ bỏ hoang, cải tạo nuôi thả các loại cá giống, cá thịt; nuôi đàn trâu trên 10 con...
Từ các khoản dịch vụ rạp cưới, làm đất, tuốt lúa và mô hình VACR, bình quân mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông Thông thu lãi trên 100 triệu đồng. Từ hộ nghèo, giờ đây gia đình ông đã xây được nhà kiên cố, sắm sửa được các vật dụng có giá trị và nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
Người cao tuổi làm kinh tế VACR giỏi
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thông còn là cán bộ Hội năng nổ, nhiệt tình, tận tâm với công tác xã hội. Kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Người cao tuổi từ năm 2015; đến giữa năm 2018, ông được phân công giữ thêm trọng trách Phó chủ tịch lâm thời Hội Làm vườn xã Dương Thủy, ở cương vị nào ông cũng làm việc tích cực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh việc bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Hội cấp trên để thực hiện tốt các mặt công tác; tổ chức cho các chi hội hăng hái tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, ông cùng BCH Hội chủ động tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi cao gương sáng” trong hội viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong Người cao tuổi và hội viên làm vườn, thay đổi tập quán canh tác cũ, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo mô hình VACR, mở rộng sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao...
Với những đóng góp trên, ông Thông được các cấp tặng thưởng nhiều Giấy khen và được bầu là Đại biểu báo cáo điển hình về “Người cao tuổi làm kinh tế VACR giỏi năm 2018 của tỉnh Quảng Bình”...