Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2015 | 8:8

Hà Nam: Rác "lấn" đường giao thông

Trên đoạn đường từ thị trấn Vĩnh Trụ đến xóm 1, xã Nhân Khang (Lý Nhân - Hà Nam) đang hình thành những bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trên thực tế, địa điểm này đã được cơ quan chức năng cho xây dựng khu chứa rác tập trung khá rộng. Tuy nhiên, rác lại không được đưa vào đúng nơi quy định mà đổ tràn ra ngoài, ra cả đường đi, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân xung quanh.

Rác thải đổ tràn ra đường, trong khi khu tập kết rác bị bỏ không.

Hàng ngày, học sinh và người dân qua lại khu vực này rất đông, ai đi qua cũng phải bịt mũi, che miệng. Một người dân ở đây cho biết: “Tình trạng này diễn ra khá lâu rồi, gây mùi khó chịu nhưng không thấy ai can thiệp”.

Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý, người dân cũng không nên đổ rác thải ra đường, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng tới sức khoẻ của chính mình.

Theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000-500.000 đồng đối với những hành vi vứt, đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu đô thị, chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Ngoài ra, có thể sẽ bị phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, nếu rác thải có chứa chất phóng xạ.

Đức Biên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top