Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 | 16:18

Hà Nam tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 16/7, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam gồm 40 cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngày 16/7, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam gồm 40 cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Đó là cán bộ, nhân viên y tế  đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và Trường cao đẳng Y tế Hà Nam được lựa chọn trong số hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế đăng ký tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ trong tâm dịch. Đoàn do bác sĩ Trần Đức Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam tặng hoa đoàn cán bộ y bác sĩ lên đường tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch

 

 

Tại buổi gặp mặt động viên các thành viên trong đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đánh giá cao Sở Y tế Hà Nam đã triển khai nhanh chủ trương của Bộ Y tế trong toàn ngành; đồng thời biểu dương tinh thần nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam đã xung phong nhận nhiệm vụ rất khó khăn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam mong muốn các nhân viên y tế trong đoàn làm việc tận tụy, hết mình; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tốt trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ hình ảnh đẹp của “người chiến sĩ áo trắng” Hà Nam trong tâm dịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh để hoàn thành công việc được phân công phụ trách ở mức cao nhất.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top