Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015 | 9:52

Hà Nội: Gần 1 tháng đặt lịch vẫn chưa được làm việc với cơ quan chức năng

Để được làm việc với UBND quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội), phóng viên đã 2 lần gửi công văn và giấy giới thiệu nhưng lại bị “đùn đẩy” xuống phường; còn phường Bạch Đằng thì liên tục né tránh. Phóng viên đặt tiếp lịch với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhưng gần 1 tháng trôi qua vẫn chưa được làm việc...

Sau gần 1 tháng đặt lịch làm việc, phóng viên mới gặp được ông Nguyễn Xuân Phương (ảnh), cán bộ Thanh tra Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để trao đổi. 

Cuối tháng 10/2015, Báo Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của bạn đọc về công trình số 1 Tây Kết, số 1 Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) xây dựng sai phép, sai với thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào kiểm tra, xử lý theo quy định. Bạn đọc cho rằng, sở dĩ có tình trạng này là do có sự bao che, tiếp tay của chính quyền sở tại.

Để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, báo đã cử phóng viên tới UBND phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng đặt lịch làm việc, tuy nhiên, UBND quận Hai Bà Trưng lại yêu cầu báo phải có công văn quận mới tiếp. Đáp ứng yêu cầu lạ lùng này, báo đã gửi công văn đặt lịch làm việc với lãnh đạo quận vào ngày 30/10 (thứ 6).

Tuy nhiên, gần tới ngày làm việc thì cán bộ UBND quận Hai Bà Trưng lại “đẩy” trách nhiệm xuống phường Bạch Đằng. Nhưng phải 4 ngày sau (ngày 3/11), phóng viên mới làm việc được với ông Vũ Huy Khiêm, Phó chủ tịch UBND phường. Tại buổi làm việc, ông Khiêm chỉ cung cấp cho phóng viên một số giấy tờ cơ bản gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 4/11/2006; Giấy phép xây dựng số 335/GPXD ngày 2/10/2007; Giấy phép xây dụng số 106/GPXD ngày 26/8/2011; Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của Công an TP.Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Kim khí Thăng Long; Giấy phép xây dựng ngày 25/7/2013, cấp cho Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5, địa điểm xây dựng khu II, lô số 3, hồ Việt Xô (người dân phản ánh khu II - lô số 3, hồ Việt Xô thuộc địa chỉ số 1 Tây Kết).

Ngoài ra, ông Khiêm không cung cấp thêm bất cứ tài liệu, thông tin liên quan với lý do ông mới về phường nhận chức, trong khi thanh tra xây dựng đang đi vắng nên hẹn hôm khác… Thế nhưng, sau đó phóng viên không nhận được bất cứ phản hồi nào từ lãnh đạo phường Bạch Đằng.

Để có thêm thông tin, phóng viên tiếp tục đến UBND quận Hai Bà Trưng đặt lịch một lần nữa, Quận này lại “đùn đẩy” phóng viên xuống làm việc với phường Bạch Đằng. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, bà Lê Bích Hằng, Chủ tịch UBND phường này vẫn không bố trí được thời gian để phóng viên làm việc.

Không nhận được sự hợp tác của phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng, ngày 6/11/2015, phóng viên đến Sở Xây dụng và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tìm hiểu, thế nhưng cũng sau  nhiều lần đặt lịch, phóng viên phải ngậm ngùi ra về vì… không được tiếp. 

Giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư số 1 Lương Yên vào năm 2011 nhưng ông Phương cho biết, công trình số 1 Lương Yên sở duyệt bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc cục bộ từ năm 2003 nên chưa tìm thấy hồ sơ?!

Sau gần 1 tháng, chiều 30/11/2015, phóng viên đã trực tiếp tới  Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để trao đổi. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Phương, cán bộ Thanh tra Sở cho biết, công trình số 1 Tây Kết hồ sơ không qua sở thẩm định, đề nghị phóng viên đến UBND quận Hai Bà Trung để tiếp cận thông tin. Công trình số 1 Lương Yên, sở duyệt bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc cục bộ từ năm 2003 nên vẫn chưa tìm thấy hồ sơ lưu, do vậy, hẹn phóng viên đến làm việc sau.

Muốn biết công trình số 1 Tây Kết, số 1 Lương Yên có xây dựng sai phép, sai thiết kế như bạn đọc phản ánh hay không, cần thiết phải làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ. Tuy nhiên, cách làm việc đùn đẩy trách nhiệm và thiếu hợp tác với cơ quan báo chí của UBND phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội thực sự khiến nhiều người thất vọng. Các đơn vị này đã không thực hiện đúng theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ngày 6/2/2014. Dư luận nghi ngờ rằng, có sự bao che, tiếp tay cho các chủ đầu tư trên xây sai phép, sai thiết kế?

Hoàng Văn

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top