Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020 | 17:45

Hà Nội: Học sinh THPT đi học, các cấp học khác tiếp tục được nghỉ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhất trí với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh THPT đi học từ ngày 9/3, các cấp học khác nghỉ thêm 1 tuần.

Chiều 6/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
ha-noi-hoc-sinh-thpt-di-hoc-tro-lai-vao-ngay-93-lzod.jpg
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội họp chiều ngày 06/3

 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, liên sở GD&ĐT và Y tế đề nghị thành phố đồng ý cho học sinh THPT trở lại trường vào 9/3, các cấp học còn lại nghỉ một tuần nữa.
 
Theo báo cáo, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 100% trường, đồng thời yêu cầu trong tuần đầu học sinh đi học trở lại, các trường chỉ triển khai dạy học 1 buổi, không tổ chức dạy thêm và hoạt động ngoại khóa.
 
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị phụ huynh nhắc nhở học sinh theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân thiệt hằng ngày trước khi đến trường để bảo đảm mọi học sinh đến trường đều có sức khỏe bình thường, các gia đình quan tâm cho học sinh ăn sáng đầy đủ tại nhà, giảm tối đa hoạt động của căng tin trường học.
 
Với các trường mầm non, tiểu học và THCS, trong quá trình học sinh nghỉ học cần nghiêm túc duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp và trang thiết bị dạy học, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học; theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh hằng ngày, đồng thời vận dụng các hình thức ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp.
 
Theo ông Hoàng Đức Hạnh,  Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15h ngày 6/3, thế giới ghi nhận 98.373 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3.386 trường hợp tử vong.
 
Dịch đã xâm nhập sang 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại một số nước trên thế giới, dịch đang có xu hướng gia tăng như Hàn Quốc với 6.284 ca mắc, 42 ca tử vong; Italia 3.858 ca mắc, 148 ca tử vong; Iran 3.513 ca mắc, 108 ca tử vong...
 
Tại Việt Nam, đến nay có 16 trường hợp dương tính với Covid-19, tất cả đều đã được điều trị khỏi và xuất viện. Từ ngày 13/2 tới nay, nước ta chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới (23 ngày liền chưa ghi nhận ca mắc mới).
 
Tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Đến nay, 99 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều có xét nghiệm âm tính; 587 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm đã kết thúc giám sát y tế.
 
Đặc biệt, thời gian qua, các đơn vị, sở, ngành của thành phố đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức cách ly tập trung cho 2.355 trường hợp.
 
Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện công tác giám sát, cách li, điều tra khoanh vùng xử lí khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh. Cần tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường khi đủ điều kiện.
 
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhất trí với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh THPT đi học từ ngày 9/3, các cấp học khác nghỉ thêm 1 tuần.

Cụ thể, học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 9/3/2020. Học sinh các cấp học còn lại, gồm trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3/2020).
 
Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố chưa phát sinh trường hợp nào có bệnh. Bên cạnh đó, thời gian qua tất cả các trường trên địa bàn đã nhiều lần tổ chức phun thuốc khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại.
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top