Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021 | 10:32

Hà Nội lùi lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã quyết định lùi lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 từ ngày 29-30/5 sang ngày 10-11/6.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tạo thuận lợi cho học sinh và đồng thời đảm bảo được lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp với lịch thi tốt nghiệp THPT. UBND TP Hà Nội đã đồng ý điều chỉnh lịch tuyển sinh xét theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

on-lich-su-2.jpg
Hà Nội lùi lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Theo đó, thời gian tuyển sinh được thay đổi như sau:

Ngày 10.6: buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán.

Ngày 11.6: buổi sáng thi ngoại ngữ, lịch sử; buổi chiều bắt đầu thi các môn chuyên, gồm văn, toán, tin, sinh, tiếng Pháp, tiêng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (và các tiếng thi thay thế tương ứng với môn chuyên thí sinh đăng ký).

Ngày 12.6: buổi sáng thi các môn chuyên vật lý, lịch sử, địa lý; buổi chiều thi các môn chuyên hóa học, tiếng Anh

Ngày 13.6 thi các môn tuyển sinh cho chương trình song bằng: buổi sáng thi toán bằng tiếng Anh, vật lý bằng tiếng Anh; buổi chiều tiếng Anh (bài thi viết luận), hóa học bằng tiếng Anh.

Ngày 14.6 tiếp tục thi môn tiếng Anh (bài thi nói) chương trình song bằng.

Năm nay, dự kiến có khoảng gần 91.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội. Trong đó, khoảng 62% được tuyển vào các trường THPT công lập, 22% vào trường ngoài công lập và trường THPT công lập tự chủ tài chính, 8% vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 8% tham gia học nghề.

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top