Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019 | 8:2

Hà Nội: Một tháng đóng cửa 52 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm

Chỉ tính trong một tháng cao điểm đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Hà Nội đã kiểm tra 18.989 cơ sở, phát hiện 2.853 cơ sở vi phạm, yêu cầu đóng cửa 52 cơ sở …

 

hn-attp.jpg

 Đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP TP. Hà Nội tại siêu thị Big C Hà Đông

 

Trong tháng hành động vì ATTP năm 2019, diễn ra từ 15/4 đến 15/5, các ngành, các cấp, đoàn thể của thành phố Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ khi tiến hành thanh, kiểm tra.

Toàn Thành phố có 699 đoàn thanh kiểm tra, đã kiểm tra 18.989 cơ sở, trong đó, 15.501 cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP, chiếm tỷ lệ 81,6%; 2.853 cơ sở vi phạm; 210 cơ sở bị phạt cảnh cáo; 133 cơ sở bị hủy sản phẩm; 52 cơ sở bị đóng cửa; 1.317 cơ sở bị nhắc nhở.

Đoàn thanh tra, kiểm tra TP. Hà Nội cũng đã lấy 1.049 mẫu, gồm: 199 mẫu thịt, 188 mẫu thủy sản, 200 mẫu rau củ quả, 218 mẫu thực phẩm ăn ngay, 226 mẫu ngũ cốc, hạt, quả khô, bột; 17 mẫu nước uống đóng chai, 01 mẫu kem đá gửi kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm của thành phố. Kết quả, có 1.009/1.049 mẫu đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ 96,2%.

An Giang: Liên tục bắt giữ nhiều vụ đường nhập lậu

Thời gian gần đây các cơ quan chức năng tỉnh An Giang liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán đường nhập lậu Campuchia về Việt Nam.

 

cán-bộ-chiến-sỹ-đồn-biên-phòng-cửa-khẩu-quốc-tế-vĩnh-xương-kiểm-đếm-tang-vật-vụ-buôn-lậu-đường-cát-ảnh-chiến-khu1.JPG
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu đường cát. Ảnh Chiến Khu

Rạng sáng 06/6, 2 tổ công tác Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực đoạn sông Hậu và sông Bình Di thuộc địa phận huyện An Phú phát hiện 2 phương tiện thủy không số chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại phương tiện cùng tang vật tẩu thoát. Kiểm tra 2 phương tiện trên, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 bao đường cát (loại 50kg/1 bao), không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 11/6, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (BĐBP An Giang) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu đã phát hiện một nhóm đối tượng dùng xe gắn máy chở các bao tải màu trắng qua biên giới từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và bỏ chạy về phía Campuchia. Tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện toàn bộ là đường cát nhập lậu gồm 40 bao đường cát trắng (loại 50 kg/bao); tổng trọng lượng là 2 tấn..

Sáng sớm ngày 30/4, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội Đặc nhiệm, thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 3 tấn đường cát được đóng trong 60 bao PP, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, ngày 29/4, tại khu vực biên giới Khánh Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp với các cơ quan chức năng mật phục bắt giữ 6,5 tấn đường cát nhập lậu.

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Mới đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Xênh Giàng (SN 1998) khi Giàng đang vận chuyển heroin từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Giàng có mang theo 30 bánh heroin. Tại cơ quan công an, Giàng thựa nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh: Phá đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC01) vừa phá chuyên án làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu giả và buôn lậu, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng.

 

đường-dây-làm-giả-giấy-tờ-buôn-bán-ôtô-bị-công-an-hà-tĩnh-bắt-giữ-ảnh-cơ-quan-điều-tra-cung-cấp.jpg
Đường dây làm giả giấy tờ, buôn bán ôtô bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ - Ảnh cơ quan điều tra cung cấp
 

Theo đó, vào cuối năm 2018, Văn phòng PC01 nhận được tin báo có một đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam với quy mô lớn.

Sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng PC01 đã lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định tại Hà Tĩnh có một đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả, buôn lậu xe từ Lào vào tiêu thụ tại địa phương và nhiều địa phương khác, PC01 đã xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho phá án.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng về hành vi buôn lậu, làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức;  Bắt 4 đối tượng khác về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng khác.

Hiện, Văn phòng PC01 đang tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá trên 40 tỷ đồng; trên 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả, mang biển kiểm soát Việt và Lào; 1 bộ dụng cụ chuyên để sản xuất biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; trên 360 mẫu con dấu, trong đó 189 mẫu dấu tên của những người có thẩm quyền, 172 dấu cơ quan, tổ chức; 30 mẫu phôi giấy phép lái xe, máy in màu và máy đúc dấu của các cơ quan, tổ chức.

Hiện,

 

 

vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top