Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015 | 1:33

Hà Nội: Mua giấy khám sức khỏe dễ như mua rau?

Không quá khó để mua được tờ giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn (Hà Nội), với chữ ký “sống” của Phó giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện này lại khẳng định đây là tờ giấy khám sức khỏe giả.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội, một số người truyền tai nhau về việc mua, bán giấy khám sức khỏe khi có nhu cầu. Một “dân buôn” cho biết, họ mua giấy này lại từ một quầy bán thuốc gần Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn với giá 80.000 đồng/tờ rồi bán ra bên ngoài với giá 120.000 - 150.000 đồng/tờ. “Thị trường” tiêu thụ chính là Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Dấu BV và chữ ký của ông Nguyễn Anh Tuấn, PGĐ BV Đa khoa Sóc Sơn (Hình trên: dấu, chữ ký của ông Tuấn do BV cung cấp; hình dưới: dấu, chứ ký của ông Tuấn đóng trên giấy khám sức khỏe BN cho là giả).

Người có nhu cầu sử dụng giấy khám sức khỏe chỉ cần báo trước 1-2 ngày là có ngay một tờ giấy khám sức khỏe với đầy đủ các thông số đã được điền sẵn. Khi cần, người sử dụng chỉ việc điền họ tên, ngày tháng năm là xong. Theo một số người “truyền tai”, sở dĩ có việc làm giấy khám sức khỏe rồi bán ra bên ngoài dễ dàng như vậy là do một người ở hiệu thuốc gần Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn làm bên trong bệnh viện này và quen với ông Nguyễn Anh Tuấn nên đã làm giấy bán ra bên ngoài cho người có nhu cầu.

Tờ giấy khám sức khỏe mà chúng tôi mua được có nơi ký, đóng dấu là của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Điều bất thường là ở trang 1 (phần tiểu sử đối tượng khám sức khỏe) hoàn toàn bỏ trống, không ghi ngày tháng cũng không có chữ ký của người đi khám. Ở trang 2 và trang 3, tất cả các thông số đều đã được điền sẵn, có đóng dấu của người khám là các bác sỹ Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Kim Thanh và chữ ký của bác sỹ Phương, người ký và đóng dấu là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện. Với tờ giấy này, người dùng chỉ việc điền ngày tháng năm, tiểu sử của mình  là có thể sử dụng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, cho biết, bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc; các bác sỹ Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Kim Thanh và bác sỹ Phương, người đóng dấu và ký tên trong giấy khám sức khỏe mà phóng viên cung cấp hiện đang công tác tại bệnh viện.

Theo ông Trúc, giấy khám sức khỏe mà bệnh viện cấp ra có đầy đủ 4 mặt, ở phần xét nghiệm máu và nước tiểu phải có đầy đủ dấu, chữ ký của bác sỹ xét nghiệm. Ông Trúc khẳng định, dấu và chữ ký của ông Nguyễn Anh Tuấn là giả, tờ giấy khám sức khỏe này không phải do bệnh viện cấp ra.

Cũng theo ông Trúc, năm 2013, bệnh viện đã phát hiện ra hiện tượng làm giấy khám sức khỏe giả. Cuối năm 2014, bệnh viện tiếp tục phát hiện và đã có văn bản sang Công an huyện Sóc Sơn đề nghị điều tra làm rõ. Cùng thời gian này, Công an huyện Mê Linh, Công an huyện Đông Anh cũng về xác minh hiện tượng nói trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Duyên, Phó đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn, cho biết, bà đã điện cho 3 đội nhưng không đội nào tiếp nhận văn bản từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn gửi sang. Bây giờ phải hỏi bệnh viện số công văn, ngày tháng năm gửi sang thì Công an huyện mới tìm ra được.

Vấn đề đặt ra là, tại sao trong một thời gian dài Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn biết có hiện tượng làm giấy khám sức khỏe giả, công an đã vào cuộc mà chưa xử lý? Liệu có gì khuất tất trong vụ việc này?

Hoàng Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top