Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022 | 12:36

Hà Nội sẽ xây dựng mới 4 bệnh viện

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp năm mới xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố sẽ xây dựng 4 bệnh viện để bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thủ đô.

Sáng nay (11/1) Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp năm mới xuân Nhâm Dần.
 
ffefefb30384c9fd08cbc96d9ce72dd6.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí 
 
Mặc dù năm 2021 bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo của thành ủy, UBND thành phố vẫn đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Trong đó kinh tế vẫn giữ được đà phát triển, tình hình dịch bệnh được khống chế, cuộc sống của người dân được đảm bảo.
 
Bên cạnh những thành tựu đánh mừng đó còn có những hạn chế trong công tác chỉ đạo cần phải được khắc phục.
 
14e08d781a7ea33461794909c0fe9419.jpg
Lãnh đạo TP. Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt

 

Đại diện các cơ quan báo chí trong phần phát biểu của mình cũng đã nêu ra được hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa UBND thành phố Hà Nội với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền mà những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh của Thủ đô đến tận người dân, từ đó nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác cung cấp thông tin còn chưa có tính liên tục, kịp thời dẫn đến sự chi phối của thông tin trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công tác lãnh, chỉ đạo của thành phố. Do ảnh hương của dịch bệnh nên việc thông tin báo chí thường xuyên vào thứ ba hàng tuần, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức cũng đang bị gián đoạn, ngừng hoạt động, dẫn đến công tác định hướng thông tin, định hướng dư luận hạn chế. 
 
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội ông Tô Quang Phán cho biết, nhiều thông tin của thành phố Hà Nội không nhanh, không kịp thời, những thông tin đó còn phải chờ nhiều khâu kiểm duyệt, dẫn đến thông tin chậm hơn so với những thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điểm ưu việt là những thông tin được đưa ra mặc dù thời gian muộn nhưng lại hoàn toàn chính xác.
 
Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Ngô Anh Thu chúc mừng thành phố Hà Nội trong năm 2021 vừa qua, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vẫn đạt được những thành tích đáng phấn khởi.
 
Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, ông Ngô Anh Thu nói: “Là những người làm báo mặc áo lính, nhiều năm qua Báo Quân đội nhân dân luôn được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, tạo mọi điều kiện cho báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Báo Quân đội nhân dân xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô”.
 
UVBCT, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong bài phát biểu của mình cũng đã cảm ơn sự phối kết hợp tuyên tuyền giữa thành phố Hà Nội với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm 2021.
 
da3b9dc1e453dbc2674231d28b1811a5.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những lĩnh vực, ngành còn hạn chế cần phải được thay đổi và khắc phục ngay. Trong đó có lĩnh vực y tế, mặc dù cũng đã được đầu tư nhưng vẫn còn chưa tương xứng với sự phát triển. Nhất là trong công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Thủ đô trong thời gian vừa qua, công tác chăm sóc y tế ở tuyến cơ sở còn rất yếu, vì thế “Hà Nội sẽ đầu tư để xây dựng 4 bệnh viện cấp thành phố để bảo đảm thật tốt cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô”, Bí thư Thành ủy nói.
 
Cảm ơn sự đồng hành đồng hành của báo chí trong thời gian vừa qua, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mọi kiến nghị của các cơ quan báo chí đều xác đáng và rất cần thiết, Thành ủy sẽ chỉ đạo các ban, ngành thực hiện bảo đảm công tác tuyên truyền được liên tục, chính xác.
 
Nhân dịp năm mới 2022 và xuân Nhâm Dần sắp đến, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên một năm mạnh khỏe, hạnh phúc.  
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top