Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020 | 18:50

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2

Trước tình hình diễn biến của dịnh bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho học sinh được nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020

Sau phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 chiều 14/2, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn đến hết ngày 23/2. 
84144361_10157903019304380_6753792783984623616_n.jpg
Thành phố Hà Nội đồng ý cho học sinh tiếp tục được nghỉ học.

 

Như vậy, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý, học sinh các cấp học trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục được nghỉ thêm để phòng bệnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra.
 
Theo Sở GDĐT Hà Nội, mặc dù việc nghỉ học của học sinh sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình học tập của năm học 2019-2020, tuy nhiên, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, việc kéo dài thời gian nghỉ học là cần thiết.
 
Trao đổi với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên bà Vũ Thị Thu Hà, chúng tôi được biết, từ khi thành phố đồng ý cho học sinh được nghỉ học ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Long Biên và các ngành chức năng, Phòng giáo dục quận đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường tiến hành làm vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường, bàn ghế, đồ dùng học tập, các trang thiết bị phục vụ cho học sinh ăn  bán trú trại trường.
 
UBND quận Long Biên đã chỉ đạo Trung tâm y tế quận tiến hành lên kế hoạch và tiến hành phun khử khuẩn 100% trường học trên địa bàn.
 
img_20200202_103959.jpg
Thường xuyên lau chùi bằng dung dịch khử khuẩn tại phòng học máy tính Trường Tiểu học Gia Thụy (Long Biên).

 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thụy Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau khi có sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, trường đã tiến hành làm tổng vệ sinh khuôn viên, sử dụng các hóa chất để tẩy rửa và sát khuẩn đối với các trang thiết bị của nhà trường, đồ dùng học tập, các vật dụng sử dụng cho học sinh ăn bán trú.
 
Trong thời gian học sinh được nghỉ học do ảnh hưởng của dịnh bệnh viêm phổi cấp virus Covid-19 gây ra, nhà trường thường xuyên tổ chức lau dọn và khử trùng, hàng tuần chúng tôi đều cử cán bộ, giáo viên thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn, tiến hành lau bàn học… để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi quay trở lại học tập.
 
 
UBND thành phố Hà Nội tiếp tục cho học sinh trên địa bàn được nghỉ để phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay là rất đúng, các trường cần tuyên truyền để phụ huynh yên tâm để con em nghỉ học, đồng thời cũng cần phải có hình thức mới để học sinh ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ kéo dài này.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top