Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 | 7:30

Hà Tĩnh có thêm 7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tối 10/6, đã có thêm 7 bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2. Trong đó có 05 người là F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

5 trường hợp được xác định là F1 của các ca bệnh và đã được cách ly tập trung trước đó gồm: H.X.H (SN 1972, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà); Đ.T. H.V (SN 2011, Tân Lâm Hương, Thạch Hà); N.X.H (SN 1952, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh); N.T.H.T (SN 1963,  Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; N.Đ.B (SN 2015, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).
 
th4.jpg
Thạch Hà đã tiến hành lập các chốt phòng dịch, đồng thời truy vết nhanh các trường hợp f1,f2

2 ca bệnh vừa mới được phát hiện là: N.T.H (SN 1988, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và P.V.H (SN 1977, phường Thạch Linh).

Ngay sau khi có kết quả các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai truy vết F1, F2 và tiến hành biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trước đó, khi có kết quả nghi ngờ, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống và phun tiêu độc khử trùng.

pt6.jpg
Lực lượng chức năng thiết lập chốt phong tỏa tại khu vực sinh sống của bệnh nhân

Như vậy, trong ngày 10/6, Hà Tĩnh đã phát hiện 11 bệnh nhân dương tính với SARS CoV-2. Tính từ ngày 04/6 đến ngày 10/6, Hà Tĩnh đã có tổng 25 ca dương tính với SARS – CoV-2.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top