Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021 | 17:53

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn trường lớp, thực hiện linh hoạt nhiệm vụ năm học mới

Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục tại Hà Tĩnh cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trường lớp, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp chủ trì hội nghị trực tuyến với 13 điểm cầu cấp huyện về tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.  

68d5110146t49237l0.jpg

Ông Lê Ngọc Châu và bà Đặng Thị Quỳnh Diệp chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Mặc dù đang trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thử thách của thiên tai, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm học 2020 - 2021, chất lượng giáo dục được giữ vững và ngày một nâng cao.

Trong năm học 2020 - 2021, quy mô trường lớp ở Hà Tĩnh tiếp tục được sắp xếp hợp lý. Năm 2020, có 6 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được tăng cường về số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

68d5111053t86730l0.jpg

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Từ các nguồn lực, năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 588 tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp, trong đó đặc biệt quan tâm đến lớp 1. Theo đó, 100% lớp 1 ở Hà Tĩnh được học tập trong những phòng học đảm bảo, có Smart TV hoặc máy chiếu, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học khác.

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản có chất lượng chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Các hoạt động đổi mới trong ngành tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS, xóa mù chữ tiếp tục đạt mức cao và bền vững. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì kết quả cao.

Năm học 2020 - 2021, Hà Tĩnh đã tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có 89/100 em dự thi đoạt giải, đứng thứ 3 toàn quốc; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,02%; có gần 2.750 lượt thí sinh có tổ hợp môn xét đại học đạt từ 27 điểm trở lên, 1 em thủ khoa duy nhất toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm; điểm bình quân các môn đạt 6,56 điểm, xếp thứ 18 cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2020.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị nhấn mạnh: Do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các trường học, UBND tỉnh giao liên ngành Y tế - GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Đồng thời linh hoạt kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, tranh thủ tối đa thời gian dạy học trực tiếp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đồng thời thẳng thắn nêu rõ khó khăn, hạn chế của ngành trong năm học vừa qua như: công tác giảng dạy tại một số trường còn gặp khó khăn do bậc mầm non, tiểu học quy mô học sinh vượt quá quy định; thiếu nguồn giáo viên để tuyển; cơ cấu giáo viên theo bộ môn chưa hợp lý; thiết bị dạy học thiếu và không đồng bộ, chỉ đáp ứng khoảng gần 50% nhu cầu; việc triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 1 cho các nhà trường còn chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng phòng tránh tại nạn thương tích, đuối nước hiệu quả chưa cao…

68d5110623t30519l0.jpg

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm phát biểu tại hội nghị, khuyến cáo ngành giáo dục tỉnh nhà cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, đảm bảo nghiêm túc hướng dẫn 5k của ngành y tế.

Trong năm học mới, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã và thành phố cần phát huy hơn nữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước, tạo sự phối hợp hài hòa, cùng nghĩ, cùng làm để đạt kết quả tốt hơn. Trong công tác tuyển dụng cần đảm bảo cơ cấu và vị trí việc làm. Thực hiện tốt vai trò kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên nguyên tắc phản ánh đúng thực chất; có đánh giá cụ thể về chất lượng giáo dục công lập và ngoài công lập.

Đối với ý kiến của các địa phương, UBND tỉnh giao ngành GD&ĐT tiếp thu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời thúc đẩy việc tham mưu chính sách phát triển ngành GD&ĐT phù hợp với giai đoạn mới để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Thời gian tới, ngành cần soát xét lại các chính sách về giáo dục để tiếp tục tham mưu, sửa đổi, xây dựng các chính sách mới, phù hợp; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác xã hội hóa giáo dục…, tạo động lực cho giáo dục Hà Tĩnh phát triển.

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, và động viên tinh thần làm việc hăng say không biết mệt mỏi của các thầy cô giáo, cán bộ, nhà trường, các em học sinh…, tại hội nghị này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh nhà.

 

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top