Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016 | 9:57

Hà Tĩnh, Quảng Bình: Agribank trao 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo hỗ trợ ngư dân

Ngày 09/5/2016, thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Agribank, Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh vừa trao 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo cho UBMTTQ tỉnh nhằm hỗ trợ ngư dân, người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại sau vụ cá chết hàng loạt vừa qua.

Món quà có ý nghĩa động viên tinh thần to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội của Agribank trong việc chia sẻ, đồng hành cùng ngư dân vùng bị thiệt hại vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Agribank, đồng thời hứa sẽ quản lý tốt nguồn ngân sách, phân bổ đến đúng đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền và gạo nói trên, UBMTTQ tỉnh cùng Agribank Hà Tĩnh đã trực tiếp chuyển gạo đến thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Trước đó, chiều ngày 6/5, tại Quảng Bình, Agribank chi nhánh Quảng Bình đã trao số tiền ủng hộ 5 tỷ đồng cùng 25 tấn gạo của Agribank nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân vùng biển Quảng Bình bị thiệt hại do cá chết bất thường hàng loạt, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền và gạo hỗ trợ này từ Agribank.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn đến Agribank. Ông Trần Văn Tuân nhấn mạnh “đây là nghĩa cử cao đẹp, hành động thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta”.

Lãnh đạo Agribank Quảng Bình trao số tiền 05 tỷ đồng và 25 tấn gạo của Agribank 
hỗ trợ ngư dân Quảng Bình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình sẽ sớm chuyển số quà tới bà con ngư dân vùng biển đang gặp khó khăn trước hiện tượng cá biển chết bất thường.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank, hai chi nhánh Agribank Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đang làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tiến hành trao số tiền 05 tỷ đồng và 25 tấn gạo cho mỗi địa phương trong thời gian sớm nhất.

Để hỗ trợ ngư dân đang gặp khó khăn trước hiện tượng cá biển chết hàng loạt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã quyết định ủng hộ 20 tỷ đồng và 100 tấn gạo để góp phần chia sẻ khó khăn của nhân dân 4 địa phương bị thiệt hại gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo. Bên cạnh, đó, Agribank ban hành một loạt chính sách như: miễn lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, lãi vay; ưu tiên về vốn, lãi suất... nhằm kịp thời hỗ trợ khách hàng, nhất là ngư dân, hộ sản xuất, doanh nghiệp... ở các tỉnh chịu thiệt hại về hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt trong thời gian vừa qua.

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top