Sau ngày khai giảng năm học mới đến nay hơn 1.000 học sinh gồm 3 cấp (mầm non, tiểu học và THCS) ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn chưa được đến trường.
Tìm hiểu của PV được biết, nguyên nhân phụ huynh yêu cầu chính quyền địa phương trả lời minh bạch và thỏa đáng gồm 11 nguyện vọng mà phụ huynh đưa ra để gây sức ép, đòi hỏi các quyền lợi sau sự cố ô nhiễm môi trường biển.
Theo ông Lê Thanh Nghị, Bí Thư xã Kỳ Hà cho biết: “Trước đó bà con thôn (Bắc Hà – xã Kỳ Hà – TX Kỳ Anh) kiến nghị đến chính quyền địa phương 11 yêu cầu cần phải được đáp ứng như: Hỗ trợ 100% cho các hộ dân làm muối; hỗ trợ đóng tàu thuyền trên 90Cv; hỗ trợ các hộ lao động đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản; miễn giảm tiền học phí và các khoản tiền đóng góp của học sinh gồm 3 cấp (Mầm non, Tiểu học và THCS); giảm lãi xuất của các hộ vay vốn ngân hàng đến hết năm 2017; tiếp tục hỗ trợ cho bà con theo vùng bãi ngang và cấp miễn phí thẻ BHYT đến hết năm 2018; giảm thuế và các khoản đóng góp nông thôn mới; giảm tiền điện và tiếp tục cấp gạo cứu trợ cho dân; miễn giảm các khoản tiền đóng góp giao dịch tại UBDN xã và tiền đóng phạt sinh con thứ ba; giảm thuế xây dựng và thuế nhà đất cho 80 hộ còn thiếu; đảm bảo vệ sinh môi trường biển; đền bù tiền thiệt hại về môi trường do công ty Formosa xả thải gây ra và cuối cùng là an toàn sức khỏe cho người dân”. Những yêu cầu trên bà con cho rằng bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường vừa qua, chính quyền cần phải đáp ứng”.
Trường tiểu học Kỳ Hà vắng vẻ sau ngày khai giảng vì học sinh không đến trường
Theo nhiều phu huynh xã Kỳ Hà: “Dân chúng tôi ở Kỳ Hà đây chỉ có hai nghề chính là đi biển và làm muối. Giờ biển bị ô nhiễm nên không thể làm gì để trang trải cuộc sống. buộc phụ huynh họ phải cho con ở nhà”.
Anh Nguyễn Văn Khanh xã Kỳ Hà nói: “Nhà tôi có 4 cháu theo học, hai đứa lớn học cấp hai và cấp ba, hai đứa còn nhỏ cho theo học mầm non, mấy hôm nay tôi cho các cháu nghỉ nên chúng chỉ loanh quanh chơi ở nhà".
Em Nguyễn phi Hùng học sinh lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà buồn bã chia sẻ: “Em rất muốn được đến trường, em rất nhớ các bạn và thầy cô giáo. Năm mới các bạn được đi học còn em cặp sách có rồi nhưng phải cất ở nhà”.
Cũng theo ông Nghị: “Việc con em trong độ tuổi phải được đến trường là rất cần thiết, chúng tôi chuẩn bị trường lớp cho các em, các em không có lỗi và người lớn không thể hành động không cho con em đến trường. Những khiến nghị của phụ huynh yêu cầu chúng tôi đang gửi các cấp trên để miễn giảm hỗ trợ và cần có thời gian”.
Còn em Nguyễn Thị Đào, học sinh lớp 7D : “Em rất nhớ lớp, muốn đến trường nhưng mẹ em nói con đến trường lúc này sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, chờ mẹ xin miễn giảm học phí và các khoản đóng đậu rồi đến trường”.
Không được bố mẹ cho đi học các em chỉ quanh quẩn ở nhà chơi
Ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà trao đổi báo chí nguyên nhân hơn 1.000 học sinh chưa được đến trường: “Đến bây giờ toàn xã có gần 1.000 em học sinh ở ba cấp vẫn chưa được đến trường. Phụ huynh nói khi nào có tiền đền bù vụ sự cố biển bị ô nhiễm mới cho con em đi học. Tuy nhiên, khi kiểm kê thiệt hại để nhận đến bù thì nhiều hộ dân vẫn chưa chịu kiểm kê. Họ cũng đề nghị miễn các khoản đóng đậu”.
Trao đổi với ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “ Người dân không cho con em đến trường qua nhằm gây sức ép lên chính quyền, đòi hỏi một số yêu cầu. Người dân cho rằng do thiệt hại kinh tế bởi sự cố môi trường biển nên muốn địa phương miễn học phí. Về việc này địa phương đã có văn bản đề nghị tới UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 24/9, tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân để quyết định”.
Theo Thầy Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Kỳ Anh: “Phụ huynh không cho con em họ đến trường để gây sức em về sự cố môi trường biển. Về phòng giáo dục nhiều ngày này cử nhiều thầy cô cán bô giáo viên đến vận động để cho con em đến trường không thể để con em trong độ tuổi đến trường phải thất học”.
PVĐT
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.