Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2016 | 7:42

Hà Tĩnh: Tổ chức thu mua hải sản cho ngư dân

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giúp đỡ ngư dân các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế, tình hình thu mua cá đã có chuyển biến tích cực.

Tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi xuất hiện cá chết đầu tiên tại lòng bè Cảng Vũng Áng, đã triển khai nhiều điểm thu mua cá cho ngư dân tại Công ty thủy sản Nam Hà Tĩnh, bến âu thuyền Kỳ Lợi, bãi biển Kỳ Ninh, Kỳ Hà…, ước tính ngày đầu thu mua khoảng 1 tấn, chủ yếu là cá, mực.

Khoảng  6 giờ 30 sáng 1-5, các đoàn đã sẵn sàng đón chờ bà con ở các điểm được thông báo để thu mua..

Theo ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh: “Lúc này bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn, chúng ta phải cùng chia sẻ”.

Thị xã  Kỳ Anh đã phối hơp với tỉnh Hà Tĩnh thành lập đường dây nóng về thu mua hải sản; chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan bám sát cơ sở, trực 24/24 giờ, nắm tình hình, nhận thông tin, kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; lấy mẫu các lô hàng để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Ông Trần Nhật Tân, Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh, cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh có chính sách thu mua cá cho ngư dân đánh bắt cả xa bờ lẫn gần bờ, đó là chưa kể chính sách hỗ trợ khác.

Theo ông Tân, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc họp với các chủ doanh nghiệp kinh doanh, thu mua thủy hải sản trên địa bàn. Tại cuộc họp này, tỉnh đưa ra một số giải pháp như sẽ hỗ trợ thu mua sản phẩm, hỗ trợ 100% tiền điện, 10% giá trị sản phẩm thủy hải sản cho các kho đông lạnh tư nhân có ý định thu mua cá cho ngư dân.

“Tỉnh có chính sách hỗ trợ rất mạnh để người dân đánh bắt có lãi” - ông Tân khẳng định. Ông Tân còn nhấn mạnh: “Các tàu thuyền về có nhu cầu bán là thu mua hết. Tất cả các hệ thống đông lạnh ven biển được triển khai, mua với giá cao và giá tính từ đầu tháng 4”.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy hải sản Hà Tĩnh, ngành thủy sản Hà Tĩnh đã có hướng dẫn cho ngư dân đến đánh bắt ở các ngư trường sạch.

“Các ngư dân phải chọn cá ngư trường xa bờ như vịnh Bắc bộ, Hoàng Sa, Trường Sa hay ngư trường các tỉnh phía trong như Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận...”.   

Theo Phó giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX chế biến, bảo quản thủy hải sản tổ chức mua hải sản sạch cho ngư dân. Tuy nhiên, số lượng tàu ra khơi chưa nhiều. Bây giờ, tỉnh có chỉ đạo thu mua hải sản cho bà con, người dân mới có thể yên tâm ra khơi ổn định cuộc sống.

Biết Trung ương, tỉnh chỉ đạo thu mua hết toàn bộ hải sản đảm bảo chất lượng cho ngư dân, chủ tàu HT-90169 Nguyễn Viết Lĩnh phấn khởi: “Chúng tôi rất vui trước sự đồng hành của Nhà nước với ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đây là động lực để ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển”.

Văn Huân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top