Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020 | 15:29

Hai bệnh nhân corona Vĩnh Phúc xuất viện

Hai bệnh nhân viêm phổi corona điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xuất viện sáng 18/2.

Nữ bệnh nhân 55 tuổi bị lây nhiễm nCoV từ một người trong nhóm 8 công nhân từ Vũ Hán, Trung Quốc, trở về. Bà nhập viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 9/2 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. 

Bệnh nhân thứ hai là nam, 29 tuổi, thành viên nhóm 8 người ở Vũ Hán về nước. Anh này ho, sau đó sốt, và nhập viện ngày 26/1. 

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết phương pháp điều trị cho các bệnh nhân đến nay vẫn theo phác đồ của Bộ Y tế, tức điều trị theo triệu chứng, gồm cách ly, sử dụng thuốc, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng.

Các xét nghiệm âm tính cho thấy bệnh nhân đã khỏi bệnh hoàn toàn, tuy nhiên bác sĩ Cấp khuyến cáo bệnh nhân sau xuất viện vẫn cẩn trọng để tránh lây nhiễm cho người khác.

"Về nguyên tắc khi hết virus, bệnh nhân xuất viện không có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Tuy nhiên, đây là bệnh mới, chưa rõ đặc tính dịch tễ nên để đảm bảo an toàn bệnh nhân vẫn phải cách ly sau xuất viện, cần đeo khẩu trang", bác sĩ Cấp khuyến cáo. 

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế, phát biểu: "Chứng kiến từng người bệnh được ra viện, không gì vui hơn". 

Ông khẳng định Covid-19 là bệnh mới nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể chữa khỏi.

 

Hai bệnh nhân (giữa) ra viện sáng 18/1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Hai bệnh nhân (giữa) ra viện sáng 18/1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Ảnh: Thúy Quỳnh.

 

Dự kiến chiều nay thêm hai bệnh nhân, đang điều trị tại Vĩnh Phúc, sẽ xuất viện. Hai bệnh nhân khác, cũng ở Vĩnh Phúc, đã được Bộ Y tế tuyên bố khỏi bệnh chiều 17/2, song vẫn lưu lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm. 

Đến nay Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính nCoV, đã chữa khỏi 13, còn 3 ca đang điều trị cách ly. Ba ca này gồm một bé ba tháng tuổi người Vĩnh Phúc, một bệnh nhân nam ở Vĩnh Phúc, một Việt kiều Mỹ đang điều trị ở TP HCM. 

Từ ngày 13/2, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca dương tính nCoV nào.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top