Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 | 9:34

Hải Phòng: Gần 20.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 – 2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra vào các ngày 5 - 6/6 và thi vào chuyên trong ngày 8-9/6 với gần 20.000 thí sinh tham dự.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tại Hải Phòng có gần 20.000 thí sinh tham gia, được tổ chức tại 46 hội đồng thi với tổng số 806 phòng thi.
Ngày mai, gần 20.000 thí sinh tại hải Phòng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.
Ngày mai, gần 20.000 thí sinh tại Hải Phòng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.
Trong kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp (gồm 2 môn Tiếng Anh và môn Lịch sử). Trong đó, môn Ngữ văn, môn Toán làm bài trong thời gian 120 phút; môn Tổ hợp dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Việc áp dụng bài thi tổ hợp ngoài hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn góp phần giúp học sinh không học tủ, học lệch.
 
Ngoài ra, kỳ thi năm nay tiếp tục tổ chức thi tuyển đầu vào đối với tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố, không còn hình thức xét tuyển học bạ với thí sinh thi vào hai trường THPT Cát Hải, THPT Cát Bà (huyện đảo Cát Hải). 
 
Trong hai ngày 8, 9/6, thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh (không chuyên) và các bài thi môn chuyên theo đăng ký.
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, đối tượng tuyển thẳng gồm 2 diện. Một là, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật. Hai là học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. (các cuộc thi này do Bộ GD-ĐT chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức).
 
Thời điểm này, các hội đồng thi trên toàn thành phố đã kiện toàn công tác chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Các địa phương cũng đã huy động lực lượng công an cùng tham gia để bảo vệ phía trong và ngoài địa điểm thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top