Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021 | 21:15

Hải Phòng: Hai bệnh nhân Covid-19, xét nghiệm âm tính lần 4

Hai bệnh nhân Đ.Th.Ph và N.V.Q ở Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính lần 4, 1 bệnh nhân vẫn dương tính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 4/3, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, sau quá trình cách ly và điều trị, đến nay trường hợp bệnh nhân Đ.Th.Ph và N.V.Q xét nghiệm lần 4 đã có kết quả âm tính. Bệnh nhân Đ.M.Th (em gái bệnh nhân Đ.Th.Ph) vẫn dương tính. Các bệnh nhân tiếp tục được cách ly giám sát y tế chặt chẽ.

Đây là 3 ca bệnh được nghi nhận trước đó ngày 22/2 tại TP. Hải Phòng.

Ngày 4/3, tại Hải Phòng tiếp tục không phát sinh ca nhiễm Covid-19. Trong ngày hôm nay, ngành Y tế tiếp nhận mới 402 mẫu xét nghiệm sàng lọc, 470 mẫu có kết quả âm tính, 300 mẫu chờ kết quả.

Trên toàn thành phố hiện có 613 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 727 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 4.104 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tính riêng trong ngày hôm nay có 45 người bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung, 74 chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly tại các khách sạn.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top