Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 | 20:4

Hải Phòng: Khen thưởng công an trong vụ đối tượng dùng súng bắn người bị thương

Sáng 24/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam đã biểu dương và khen thưởng lực lượng Công an thành phố về thành tích bắt giữ được đối tượng trong vụ dùng súng bắn người giữa phố.

Phát biểu tại Hội nghị khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra ngay tại trung tâm thành phố, đối tượng lại manh động với thủ đoạn tinh vi vì vậy ngay khi vụ án xảy ra lãnh đạo thành phố đã rất quan tâm và hy vọng lực lượng Công an sớm phá án đem lại lòng tin cho quần chúng nhân dân thành phố.

 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam khen thưởng Công an thành phố đã nhanh chóng phá được vụ án đối tượng dùng súng bắn người giữa phố.

Phó Chủ tịch ghi nhận và chúc mừng chiến công của lực lượng Công an thành phố, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ mưu trí sáng tạo, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng xác định, bắt giữ an toàn đối tượng thu hồi được vũ khí phương tiện gây án góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch khẳng định, những chuyên án được phá án thành công liên tiếp trong thời gian qua của lực lượng Công an thành phố đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố, đồng thời góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 14/6/2020, ông Tô Thắng L., sinh 1970, trú tại Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân đang ngồi uống nước với một phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè giáp cửa số nhà 17 đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thì bị đối tượng đi xe ô tô màu bạc, đỗ cạnh vỉa hè, trước cửa số nhà 13 Phan Bội Châu, mở kính phụ phía sau dùng súng bắn một phát vào vùng mặt gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau đó chuyển bệnh viện Quân đội 108. Sau khi bắn xong, đối tượng nổ xe bỏ chạy về hướng nhà Hát lớn thành phố.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, xét thấy đây là vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an thành phố đã tập trung điều tra vụ việc để tránh gây hoang mang cho nhân dân.

Sau 1 tuần vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng gây án là Vũ Quốc Long, sinh 1969, hộ khẩu thường trú 33 lô 600 Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Đối tượng Long bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội và khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ ông L. cho người theo dõi gia đình mình nên đã lên kế hoạch để sát hại ông L.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top