Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 | 20:36

Hải Phòng: Người dân ngỡ ngàng trước việc “xả” chốt phòng chống dịch Covid-19

Chốt và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hải Phòng trong thời gian qua rất hiệu quả. Người dân thành phố rất ủng hộ, vậy nên hôm nay họ rất bất ngờ vì một số chốt có quyết định “xả”.

Theo đó, chiều nay 26/2, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ từ 17h ngày 26/2.

 

Người dân ngỡ ngàng trước việc “xả” chốt phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).
Người dân ngỡ ngàng trước việc “xả” chốt phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Các chốt này gồm: Tại vị trí chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên; Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 356, quận Hải An; Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; Phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão; Chốt tại khu vực chân cầu Nghìn (Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo); Chốt tại cầu sông Hóa do huyện Vĩnh Bảo thành lập; Chốt tại chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (do huyện Cát Hải thành lập); Chốt tại nút giao Tân Vũ - do quận Hải An thành lập.

Được biết, việc tạm dừng các chốt nói trên nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành quy trình lưu thông hàng hóa ra vào vùng dịch bệnh, để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh một số chốt tạm dừng hoạt động, các chốt kiểm soát dịch bệnh còn lại vẫn tiếp tục hoạt động, tuy nhiên, không kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa, duy trì kiểm soát phương tiện chở người, vận chuyển hành khách, xe thô sơ chở hàng hóa và người đi bộ.

Các chủ phương tiện, chủ giao nhận hàng hóa giám sát việc đi lại của lái xe, phụ xe, áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm khi lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh khi vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Không ít người dân TP. Hải Phòng ngỡ ngàng trước quyết định trên của lãnh đạo thành phố khi chưa biết đây là thực hiện chủ trương của Trung ương vì mục tiêu kép trong phòng chống dịch Covid-19.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top