Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 | 14:15

Hải Phòng: Ông Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo

Sáng 11/9, tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Cảnh đã được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Bảo nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đối với ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đối với ông Đặng Văn Chúc, Nguyễn Văn Khơi, Trịnh Khắc Tiến.

 

Vĩnh Bảo có tân Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cùng 3 ông Vũ Xuân Quang, Phạm Quốc Hiệu, Vũ Duy Tân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Đức Cảnh, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Bùi Gia Huấn và ông Vũ Xuân Quang do được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ mới.

Đồng thời, HĐND huyện Vĩnh Bảo đã bầu ông Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, bầu ông Phạm Minh Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Nguyễn Đức Cảnh từng làm giáo viên trường THPT Tô Hiệu, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Bảo... Trải qua các vị trí công tác ông Cảnh luôn được đánh giá là người có tư cách đạo đức tốt, có năng lực, tận tuỵ, quyết liệt, hoàn thành tốt mọi công việc, được tín nhiệm cao.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top