Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022 | 11:47

Hải Phòng sắp trưng bày 12 bảo vật quốc gia

Ngày 8/5, TP. Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ công bố và trưng bày 12 bảo vật quốc gia. Đây là những hiện vật hội tụ những tinh hoa văn hóa của từng thời kỳ lịch sử, gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Sáng nay 6/5, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Họp báo Lễ công bố và trưng bày bảo vật quốc gia. Theo đó, 12 bảo vật quốc gia của Hải Phòng sẽ được công bố vào ngày 8/5 tại Nhà hát thành phố. Các bảo vật được trưng bày trong một tháng (8/5-8/6).
 
Quang cảnh buổi Họp báo Lễ công bố và trưng bày bảo vật quốc gia.
Quang cảnh buổi Họp báo Lễ công bố và trưng bày bảo vật quốc gia.
Các bảo vật được trưng bày gồm: Bảo vật quốc gia Long đao (niên đại: Thế kỷ XVII-XVIII) trưng bày tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng được công nhận tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bảo vật quốc gia: Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung; Phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (niên đại: Thế kỷ XVI) trưng bày tại chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, được công nhận tại Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Sưu tập gốm men trắng An Biên (niên đại: Thế kỷ XI-XII) trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, được công nhận tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 9 hiện vật gồm 4 chiếc ấm, 2 chiếc địa và 3 chiếc liễn đều còn khá nguyên vẹn.
 
Bảo vật quốc gia gốm men trắng An Biên sắp được công bố và trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng
Bảo vật quốc gia gốm men trắng An Biên sắp được công bố và trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng
Ông Trần Đình Thăng, nhà sưu tập bộ gốm men trắng An Biên chia sẻ, đây là sự kiện mà tất cả người dân Hải Phòng và người làm văn hóa chờ đợi. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các bảo vật quốc gia. Hải Phòng là thành phố có bề dày lịch sử trong lưu giữ các di sản văn hóa. Hiện nay, chưa có bộ sưu tập nào được đánh giá cao như bộ sưu tập gốm men trắng An Biên.
 
Tại cuộc họp báo, ông Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy chia sẻ, niềm tự hào về các bảo vật quốc gia tại Hải Phòng. Là đơn vị có nhiều bảo vật quốc gia được công nhận và trưng bày, huyện Kiến Thuỵ sẽ cùng thành phố tham gia gìn giữ phát huy xứng tầm giá trị văn hoá quý báu các bảo vật.
 
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, TP. Hải Phòng vinh dự được công nhận 12 bảo vật cấp quốc gia trong những năm gần đây. Việc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 12 bảo vật quốc gia nhằm khẳng định giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc, phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hoá, lịch sử của các bảo vật trên địa bàn thành phố. Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, huy động sự vào cuộc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của toàn xã hội.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top