Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 | 20:21

Hải Phòng: Thêm 4 trường hợp nghi nhiễm virus corona

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 1/2) có thêm 4 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Trong 4 trường hợp có 1 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Người Trung Quốc tên Lu. (sinh năm 1983, ở phố Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An) làm Quản lý xưởng dây cáp điện, Công ty TNHH Deamax Cable, Khu công nghiệp Đình Vũ. Anh Lu vào Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp vào sáng ngày 1/2. Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu bệnh phẩm lúc 12h ngày 1/2 và gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lúc 14h cùng ngày.

 

Cả 4 bệnh nhân đều đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.
Cả 4 bệnh nhân đều đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.

Ba trường hợp người Việt Nam gồm có: anh Nguyễn Văn H. (33 tuổi, ở xã Hoàng Động, Thủy Nguyên) làm lái xe cho công ty Thống Nhất.

Anh H. cho biết, ngày 22/1, anh H. có lái xe đưa một đoàn chuyên gia người Trung Quốc ra sân bay về Trung Quốc rồi đón đoàn chuyên gia về công ty làm việc vào ngày 24/1, trong đoàn có 1 người có biểu hiện viêm long đường hô hấp trên và phải dùng thuốc. Ngày 29/1, anh H. nhập viện với triệu chứng mệt mỏi, ho, ớn lạnh. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh H. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thỉnh thoảng ho, mệt mỏi. Mẫu bệnh phẩm của anh H. đã được gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lúc 15h30’ ngày 31/1.

Người bệnh tiếp theo là anh Nguyễn Văn Đ. sinh năm 1986, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo. Ngày 15/1, anh Đ. đi máy bay từ Hà Bắc (Trung Quốc) về Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó đi xe ô tô từ Nam Ninh về TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi đi xe khách về nhà tại Vĩnh Bảo. Đến ngày 30/1, anh Đ. thấy sốt, đau họng, đau mỏi cơ bắp, ho, không khó thở. Khoảng, 13h30’ ngày 31/1, anh đến Bệnh viện Vĩnh Bảo, khám có sốt 37,8oC, ho, đau mỏi cơ, họng đỏ. Sau đó, anh Đ. được Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo chuyển tới Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu bệnh phẩm (dịch ngoáy họng và máu toàn phần) lúc 10h ngày 1/2 và gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lúc 14h cùng ngày.

Trường hợp cuối cùng là anh Trần Sơn T., sinh năm 1990, ở đường Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải 1, Hải An. Trước đó, ngày 19/1, anh T. du học tại Vũ Hán (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài, di chuyển ra bến xe Gia Lâm bằng xe buýt rồi bắt xe khách Anh Huy về bến xe Cầu Rào và về nhà bằng taxi. Khoảng 14h30’ ngày 1/2, cán bộ y tế tiếp cận tại nhà anh T. để kiểm tra sức khỏe sau đó chuyển anh T. lên bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp vào chiều cùng ngày.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top