Hải Phòng vừa phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất
TP. Hải Phòng đang gồng mình chiến đấu với đợt dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố đang nỗ lực đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất”.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Từ ngày 24 - 30/6, TP. Hải Phòng ghi nhận 10 dương tính Covid-19 có quan đến nhà xe Trung Đức chạy tuyến TP. HCM - Hải Phòng, thành phố thực hiện cách ly y tế tập trung cho 644 người, cách ly tại nhà là 2.589 người.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng phức tạp, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu toàn huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tạm đóng cửa các khu du lịch, sinh thái dù những hoạt động này chỉ mới được mở của lại trước đó không lâu.
TP. Hải Phòng đã huy động hàng ngàn chiến sỹ là cán bộ y tế, là công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ chính quyền địa phương… lăn xả vào nơi nguy hiểm, khu vực cách ly với nhiệm vụ thần tốc truy vết các ca F0 và F1 bệnh, ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tuyệt đối không bỏ sót.
Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, tính đến hết ngày 28/6, huyện cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm tại 13 xã, thị trấn với tổng số 109 nghìn mẫu. Dự kiến ngày hôm nay 30/6, huyện hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân với tổng số gần 200.000 mẫu. Các đơn vị được giao nhiệm vụ xét nghiệm (gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng) đang gấp rút thực hiện việc xét nghiệm gộp mẫu.
TP. Hải Phòng đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, thời tiết khắc nghiệt càng khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Cùng với những bộ bề công việc của đội ngũ y, bác sỹ mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch với số lượng lấy mẫu lớn lên đến hàng chục mẫu mỗi ngày, do đó mỗi cán bộ nhân viên y tế phải làm việc liên tục, bữa ăn cũng vội, làm việc xuyên đêm… Nhưng hơn ai hết, họ hiểu được sự quan trọng của mình lúc này, lấy mẫu càng nhanh đồng nghĩa với việc sẽ kiểm soát được dịch bệnh càng sớm.
Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Thảo, Trạn trưởng trạm y tế xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, cho biết: “Những ngày dịch bệnh bùng phát, chúng tôi làm việc không có ngày nghỉ, xuyên màn đêm lấy mẫu xét nghiệm. Trạm có 4 người, nay lại điều động 2 người đi xuống xã có ca dương tính. Nay trạm còn 2 người luôn túc trực sẵn sàng đáp ứng những tình huống khẩn cấp. Có những hôm về nhà chỉ tranh thủ chốc lát rồi lại đi ngay. Hiện nay, xã đang lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho toàn thể nhân dân, cũng nhờ có lực lượng sinh viên ngành Y Hải Phòng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, chỉ mong dịch bệnh qua nhanh”.
Cùng với những “chiến sĩ áo trắng” tham gia chống dịch, lực lượng quân đội, Công an cũng luôn là lực lượng tiên phong đi đầu, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Công an đang ngày đêm “dãi nắng, dầm sương” tại nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Thiếu úy Trần Xuân Bách, Đội tổng hợp, Công an huyện Tiên Lãng cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ trực chốt tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covdi-19 tại cần Hàn, tôi cùng đồng nghiệp luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh nhanh nhất.
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn dài, tôi luôn xây dựng ý trí lạc quan, vững vàng, kiên trì bám chốt, chỉ mong mình góp được một phần công sức nhỏ bé cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.
Nỗ lực sản xuất không chờ hết dịch
Theo báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp của Sở NN&PTNT Hải Phòng, tính đến ngày 21/6, diện tích làm đất là 14.220,0ha (đạt 48,5% kế hoạch); diện tích gieo mạ 289,8ha; diện tích rau màu hè thu đã trồng 913,3 ha (bằng 69,3% so với cùng kỳ).
Sở NN&PTNT Hải phòng yêu cầu các địa phương tập trung huy động tối đa các loại máy làn đất, tránh tình trạng bảo kê giữ ruộng làm chậm tiến độ và giảm chất lượng làm đất, đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ.
Đồng thời tuyên truyền người dân cấy giống lúa ngắn ngày năng xuất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chọi với sâu bệnh. Những diện tích cấy lúa hiệu quả thấp chủ động chuyển đổi sang trồng cây màu. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Trong bối cảnh toàn huyện Vĩnh Bảo đang thực hiện giãn cách xã hội, Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Bảo tham mưu UBND huyện lên phương án đảm bảo lịch giao cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Trong đó đẩy mạnh làm đất, cấy lúa bằng phương tiện cơ giới hóa. Hiện nay nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong diện tích thuốc lào và lúa vụ xuân 2021, huyện phấn đấu đến ngày 10/7 cơ bản cấy xong diện tích lúa mùa 2021.
Bên cạnh đó, cùng với việc tìm đầu ra cho hơn 500.000 con gà, vịt huyện Vĩnh Bảo đề xuất Sở Công thương thành phố, các tổ chức hõ trợ bà con nhân dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản.
Ông Nguyễn Kim Chất, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Hùng Tiến là xã thuần nông bà con nhân dân chủ yếu về sản xuất nông nghiệp, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại địa phương, xã Hùng Tiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Trong thời gian này, UBND xã đang chỉ đạo bà con nhân đẩy nhanh tiến độ làm đất, điều tiết nước, phấn đấu đến 10/7 cơ bản cấy xong 290ha diện tích lúa mùa 2021. Cùng với tăng gia sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được triển khai nghiêm túc, xã Hùng Tiến bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân dân, đồng thời, vận động nhân dân thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, sớm đẩy lùi dịch bệnh”.
Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn thành phố đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, điều tiết nước thủy lợi nội đồng chuẩn bị sẵn sàng chó gieo cấy lúa vụ mùa 2021 đảm bảo trong khung lịch thời vụ. Việc này đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế” của địa phương.
Ấm tình những tấm lòng thiện nguyện
Những ngày qua, người dân trên địa bàn TP. Hải Phòng đang chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền thành phố phòng chống dịch bệnh Covid-19. Không chỉ bằng những lời nói, hành động quyết tâm ngăn chặn dịch, mà còn bằng cả những tấm lòng thiện nguyện.
Trong khó khăn, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy, nhiều tổ chức, cá nhân dù cũng gặp không ít khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, nhưng tất cả là tình yêu với quê hương cùng chung tay ủng hộ bằng vật chất, tinh thần đối với lực lượng phòng chống dịch Covid-19.
Chia sẻ với PV, anh Đỗ Quang Hưởng, Phó chủ nhiệm CLB Thiện nguyện huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Khi thấy đồng bào quê hương mình đang căng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19, CLB Thiện nguyện huyện Vĩnh Bảo đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ địa phương. Tính từ ngày 25/6 đến 29/6 CLB đã quyên góp được trên 120 triệu đồng. Với số tiền trên CLB lên kế hoạch mua các nhu yếu phẩm, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày gồm: 320 thùng mì tôm; 1,2 tấn gạo; 510 thùng nước; 250 lít dầu ăn; 50.000 khẩu trang y tế; 3.000 kính chắn giọt nước; 100 bộ quần áo bảo hộ cùng tiền mặt… để tặng cho các hộ dân trogn vùng bị phong tỏa, người già neo đơn, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện”.
Chị Đào Thị Hà (thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) cho biết: “Bản thân chỉ mong góp được một phần nhỏ bé cùng với huyện nhà chống dịch. Trong những ngày qua tôi đã vận động và mua đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, gang tay y tế, nước… để tiếp sức cùng các chốt kiểm soát dịch bệnh. Chỉ mong các đồng chí nơi tuyến đầu chống dịch đảm bảo sức khỏe, để khống chế, dập dịch Covid-19”.
Trong lúc khó khăn của đại dịch Covid-19, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm sức mạnh để toàn dân chiến đấu với dịch Covid-19. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn dài, nhưng với tinh thần quyết tâm dập dịch tin tưởng rằng TP. Hải Phòng sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.
(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQCP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa, một "địa chỉ đỏ" để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Người, về quê hương và cội nguồn.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, tỉnh Thanh Hoá đã huy động được hơn 70 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, xây nhà ở cho 182 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ.