Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 | 14:13

Hàng loạt nông sản Việt có “vé” xuất ngoại

Nhiều loại nông sản Việt Nam đã chính thức có "vé" xuất ngoại, trong đó phải kể đến xoài, mắc ca, thanh long, chôm chôm, nhãn, vải thiều, vú sữa...

xoai3.jpg
Ngày 18/4 tại Đồng Tháp, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. (Ảnh: Người Lao động)
hang loat nong san viet co

8 tấn xoài Việt Nam đầu tiên sang Mỹ sau 10 năm đàm phán. (Ảnh: Người Lao động)

hang loat nong san viet co

Đơn vị xuất khẩu lô hàng xoài đầu tiên này là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, đơn vị nhập khẩu là Công ty Trái cây nhiệt đới Đại Tân, đơn vị cung ứng sản phẩm xoài là Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Người Lao động)

hang loat nong san viet co

Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích gần 10.000ha, sản lượng gần 127.000 tấn. (Ảnh: Người Lao động)

 
hang loat nong san viet co

Xoài Việt Nam hiện được xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới, trong đó có châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand... (Ảnh: Tiền Phong)

hang loat nong san viet co

Xoài là loại quả tươi thứ 6 của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau thanh long, chôm chôm, nhãn, vải thiều, vú sữa. (Ảnh: Người Lao động)

 
hang loat nong san viet co

Trước đó, thanh long được xuất khẩu vào năm 2008. (Ảnh: KT)

hang loat nong san viet co

Chôm chôm xuất khẩu năm 2011 (Ảnh: VOV.VN)

hang loat nong san viet co

Vải thiều xuất ngoại năm 2014. (Ảnh: KT)

hang loat nong san viet co

Vú sữa xuất ngoại năm 2017. (Ảnh: Zing)

hang loat nong san viet co

Hạt mắc ca Lâm Đồng cũng vừa đặt chân vào thị trường Hàn Quốc, Singapore (Ảnh: maccalamdong.vn)

hang loat nong san viet co

Ngày 18/4, Công ty cổ phần Việt Xanh Maca Lâm Đồng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) xuất khẩu khoảng 10 tấn hạt mắc ca thành phẩm sang thị trường Hàn Quốc và Singapore trong tháng 3 vừa qua. (Ảnh: maccalamdong.vn)

hang loat nong san viet co

Cụ thể, Công ty cổ phần Việt Xanh Maca Lâm Đồng đã cung cấp ra thị trường 25 tấn hạt mắc ca thành phẩm; trong đó, 40% hạt mắc ca được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Singapore theo đơn đặt hàng, 60% còn lại phân phối cho thị trường trong nước. (Ảnh: maccalamdong.vn)

hang loat nong san viet co

Nguồn nguyên liệu chế biến được công ty thu mua từ những hộ dân trồng mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với khoảng 50 tấn mắc ca tươi từ đầu năm đến nay. (Ảnh: maccalamdong.vn)./.

 

 

PV tổng hợp/VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
Top