Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 | 11:32

Hàng trăm tình nguyện viên Phú Quốc xuống phố thu gom rác

Ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động vì môi trường mang tên “Sống Xanh” do UBND phường An Thới, TP Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group tổ chức, hàng trăm tình nguyện viên đã ra quân thu gom rác, góp phần làm sạch đẹp cảnh quan đảo Ngọc.

Chương trình “Sống Xanh” được Sun Group và chính quyền địa phương phát động để hưởng ứng phong trào “Toàn dân phường An Thới tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng” của phường An Thới. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường như thu gom rác thải, đổi rác lấy quà cho người dân địa phương, hướng dẫn trẻ em ươm mầm trồng cây và tuyên truyền sống xanh, bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Sáng 6/8/2022, trong ngày đầu tiên ra quân dọn dẹp rác thải ở An Thới, những cơn mưa bất chợt cũng không ngăn được sự háo hức của gần 500 cán bộ nhân viên Sun Group cùng gần 100 tình nguyện viên địa phương, hơn 100 công nhân các đơn vị trên địa bàn phường. Cùng với đó, hơn 50 em nhỏ tham dự chương trình cũng đã được học cách trồng cây, gieo hạt, ươm mầm, chăm sóc tại vườn ươm An Thới.

Dọc 1 km đường biển Bãi Xếp, hàng dài tình nguyện viên hết mình thu gom rác thải dạt vào bờ biển. Do Phú Quốc là nơi “cửa ngõ” đón gió mùa Tây Nam, nên vào mùa mưa, những bãi biển ở phía Nam đảo trở thành nơi tập kết rác bất đắc dĩ từ vùng biển Thái Lan.

Không chỉ những rác thải từ tự nhiên như cây gỗ, cỏ biển… thì trên bãi cát mùa này còn xuất hiện nhiều rác thải từ sinh hoạt của con người như đồ dùng nhựa, kim loại thải, lưới đánh bắt… khiến nhiều bãi biển xinh đẹp trong khu vực ngập rác, nhếch nhác.

Lẫn trong cát ướt mùa mưa, không dễ gì nhặt rác ở Bãi Xếp, nhưng với quyết tâm vì một thành phố sạch đẹp, các tình nguyện viên đã không bỏ qua bất cứ một thử thách khó nhằn nào.

Anh Duy, một nhân viên Sun Group không giấu niềm vui, sự hồ hởi khi tham gia buổi phát động. “Sự kiện này hết sức ý nghĩa, không chỉ là dịp để người dân, doanh nghiệp và địa phương gắn kết, mà còn là hành động thiết thực, góp phần phần bảo vệ môi trường An Thới và thành phố Phú Quốc. Mình tin chắc rằng với sự chung tay của mọi người thì Phú Quốc sẽ càng càng xanh, sạch, đẹp, tăng thêm sức hấp dẫn của thành phố du lịch biển”, anh nói.

Không chỉ khu vực Bãi Xếp, các tình nguyện viên cũng có mặt tại chợ An Hòa, chợ Cầu Sấu để thu gom làm sạch những bãi rác ô nhiễm đang len lỏi trên các tuyến phố.

Sau một ngày, hơn 1000 bao rác đã được thu gom, phân loại tại Bãi Xếp, khu vực chợ An Hoà, Chợ Cầu Sấu và đưa về nơi tập kết.

Cũng trong sáng cùng ngày, hơn 1.000 phần quà là chậu cây xanh, túi dệt, trái dừa hái trên đảo… được tập trung tại gần khu vực chợ An Hòa, để dành tặng cho những người dân, du khách hưởng ứng chương trình, mang chai nhựa, vỏ lon đổi quà.

Từ sáng sớm, nhiều trẻ em, người dân An Thới đã tới địa điểm để “đổi rác lấy quà”. Thậm chí nhiều người đến nhiều lần trong ngày vì cảm nhận được ý nghĩa thiết thực của chương trình và để nhận những phần quà đáng yêu. Bên cạnh việc đổi quà, cư dân còn được nghe tuyên truyền về cách phân loại rác, bảo vệ môi trường sống và trồng cây xanh. Trong ngày, gần 1.000 phần quà được trao đi, đặc biệt nhất trong đó là 300 chậu cây, để người dân có thể tự trồng, chăm sóc trong vườn nhà.

Chị Diệp, một người dân ở An Thới, Phú Quốc chia sẻ, chị biết đến sự kiện thông qua giới thiệu của bạn bè, người thân nên tham gia và rất vui khi nhận được phần quà nhỏ bé mà ý nghĩa. “Không chỉ bởi đó là thành quả của cả một ngày lao động tích cực, mà món quà nhỏ còn là lời nhắc nhớ ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường sống, với cả người lớn lẫn con trẻ”, chị Diệp nói.

Song song các sự kiện trên, tại Vườn ươm An Thới, hơn 50 bạn nhỏ từ độ tuổi 6-16 tham gia sự kiện “Vì một Phú Quốc mãi xanh” do Sun Group phối hợp cùng vườn ươm tổ chức, nhằm giáo dục học sinh về nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, môi trường.

Trong buổi học, các bạn nhỏ được hướng dẫn rồi tự tay gieo hạt, ươm mầm, trồng cây, chăm sóc cây… Những cây xanh do các bé trồng sẽ được Chi nhánh cảnh quan cây xanh - công ty TNHH Xây dựng Nam Đảo tiếp tục chăm sóc, đạt tiêu chuẩn để mang tới trồng tại Thị trấn Địa Trung Hải, điểm đến nổi tiếng thu hút du khách ở Nam Phú Quốc.

 Sau buổi học, ngắm nhìn thành quả hàng trăm cây non đã được chính mình vun trồng, các bạn nhỏ không khỏi vui mừng và xúc động.

Đại diện Sun Group hé lộ, hoạt động này sẽ được tổ chức cho học sinh ở Phú Quốc và du khách nhỏ tuổi định kỳ 2 tuần một lần, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các bé phát triển cả thể chất, tinh thần, giàu tình cảm, yêu thiên nhiên và gắn kết thế hệ mầm non của Phú Quốc thêm yêu và hiểu về những địa danh nổi tiếng đáng tự hào của quê hương như Thị trấn Địa Trung Hải, Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Sun Signature Gallery, Quảng trường Con Sò, Con đường Gốm Sứ, Cổng Khải Hoàn…

Sau ngày đầu tiên, “Sống Xanh” đã thu về hàng loạt những con số biết nói như hơn 700 người tham dự, hơn 1.000 bao rác được thu gom, 1.000 phần quà được trao đi, hàng trăm cây non được ươm trồng… Tiếp nối các hoạt động vì cộng đồng, Sun Group tại Phú Quốc sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện “Sống Xanh” vào Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, nhằm kết nối cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức người dân để chung tay làm đẹp vùng đất.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top