Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016 | 3:0

Hình ảnh Lễ đón Tổng thống Philippines tại Phủ Chủ tịch

Lễ đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được tổ chức trọng thể vào lúc 10h30 sáng nay (29/9) tại Phủ Chủ tịch. Trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ tư của ông Duterte kể từ khi nhậm chức Tổng thống Philippines. Chuyến thăm sẽ là sự kiện lớn nhất trong quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2016, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines và mở đầu giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược.

Sau lễ đón, ông Duterte và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm. Buổi chiều cùng ngày, Tổng thống Duterte hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ và đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines thăm và làm việc tại Việt Nam

Sau lễ đón, Tổng thống Philippines Duterte và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm

Sau lễ đón, Tổng thống Philippines Duterte và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm

Sau lễ chiêu đãi Nhà nước tối 29/9, Tổng thống Duterte và đoàn tháp tùng sẽ rời sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến thăm.

Tối qua, 28/9, Tổng thống Duterte đã có cuộc gặp với cộng đồng Philippines tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Duterte cho biết, ông cũng có kế hoạch thăm Nhật Bản và Trung Quốc trong tháng tới.

Tổng thống Philippines nhắc lại nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tuần tra nào ở Biển Đông liên quan đến tàu vỏ xám, tức là các tàu chiến, trong thời gian tới.

Ông khẳng định sẽ duy trì liên minh quân sự, thỏa thuận giữa Philippines và Mỹ mà hai bên đã ký kết từ đầu những năm 1950. Ông Duterte đồng thời cũng cho biết, Philippines sẽ lập ra các liên minh mới về kinh tế và thương mại mới.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top