Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021 | 13:14

Hỏa hoạn thiêu rụi bốn căn nhà ở quận 8 ngày cuối năm

Bốn căn nhà trên đường Nguyễn Duy, quận 8, TP.HCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 31/12, người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8 nên hô hoán dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến công tác dập lửa bất thành.

 

64879ce7da9dd122560a2501a755d4b80_dhyh.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Đám cháy lan nhanh khiến bốn căn nhà liền kề bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 8 đã có mặt dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cháy lớn dưới cầu Thanh Trì

Khoảng 12h trưa 30/12, bãi tập kết thùng nhựa, phế liệu rộng khoảng 2.000 m2 của một xưởng tái chế ở gần cảng Thanh Trì bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Hiện trường nằm giữa khu cỏ lau bỏ hoang gần bờ sông Hồng, cách xa khu dân cư vài trăm mét. Anh Trịnh Văn Sơn, 32 tuổi, công nhân xưởng tái chế, cho hay: "Tôi đang ngủ trưa thì có mùi khét lẹt, chạy ra ngoài bãi đã thấy lửa cháy rừng rực, khói bốc lên nghi ngút. Bãi toàn nhựa nên bén rất nhanh, chúng tôi không thể dập được".

Theo anh Sơn, xưởng tái chế hoạt động cách đây 2 năm, chuyên thu gom nhựa, nghiền vụn và đúc thành các khay đựng hoa quả, thực phẩm.

 

7ebcd4f79ca86cf635b9-3049-1609309174.jpg
Đám cháy bùng phát ở khu vực bãi 81 (quận Hoàng Mai) nơi có nhiều công ty, nhà kho và xưởng trộn be tông. Ảnh: Giang Huy

 

Cảnh sát điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Một máy xúc được huy động san gạt đống nhựa phê thải để phun nước dập tắt ngọn lửa và làm nguội.

Cột khói đen ùn lên từ dưới chân cầu thanh trì khiến nhiều tài xế đi trên cầu dừng lại quan sát, dẫn đến ùn tắc kéo dài theo hướng sang Long Biên.Đến 13h50, đám cháy được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ninh Bình: Cháy lớn trong Cụm công nghiệp Khánh Nhạc

Ngày 30/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chung Jye Việt Nam thuộc Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).
 
Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt, dập tắt đám cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo nhiều công nhân chứng kiến cho biết, khoảng 14 giờ 30 ngày 30/12, đám cháy bắt đầu bốc lên từ kho chứa rác của công ty, sau đó cháy lan sang khu vực nhà để xe của cán bộ, công nhân.

Do kho chứa rác của công ty chủ yếu là đồ da, cao su, vật liệu dễ bắt lửa kết hợp với thời tiết hanh khô nên đám cháy bùng phát rất nhanh, kèm theo khói mù mịt.

 

172823-ninh-binh-chay-lon-trong-cum-cong-nghiep-khanh-nhac.jpg
Cháy lớn trong Cụm công nghiệp Khánh Nhạc

 

Phát hiện vụ cháy, các công nhân đã được báo động và chạy thoát ra khỏi nơi làm việc, đồng thời di chuyển hàng trăm xe máy tới nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình, đã điều hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 5 xe cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy tới hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy sau khoảng 1 giờ bùng phát.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top