Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016 | 9:46

Hội báo toàn quốc 2016 diễn ra từ ngày 13 - 15/3

KTNT- Chiều 7/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp báo công bố tổ chức Hội báo toàn quốc 2016 với chủ đề: “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới”, diễn ra từ ngày 13 đến 15/3/2016 tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Hội báo toàn quốc 2016 là sự kiện quan trọng của giới báo chí Việt Nam chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016 và các sự kiện lớn trong năm 2016, như: Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kỷ niệm 30 năm đất nước tiến hành đổi mới (1986 – 2016).

Quang cảnh buổi họp báo chiều 7/3.

Hội báo toàn quốc khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời, Hội báo toàn quốc 2016 cũng là nơi tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội. Hội báo toàn quốc hứa hẹn trở thành chương trình khởi đầu để tiến tới thực hiện chủ trương tổ chức hội báo hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21/4, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Hội báo toàn quốc 2016 kết hợp hài hòa giữa những điểm chung và riêng, vừa có tính toàn cảnh tổng thể trang trọng, với những bộ siêu tập công phu, vừa có những điểm nhấn thu hút với những nét đặc trưng nghề nghiệp của từng loại hình báo chí, từng cơ quan báo chí… qua những tác phẩm tiêu biểu, cụ thể về Đảng, về Đại hội, về Đất nước…Ngoài ra, Hội báo toàn quốc 2016 còn có phần trưng bày hiện vật, tài liệu của Dự án bảo tàng Báo chí Việt Nam và Lễ tiếp nhận hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam, một sự ra mắt có ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho sự kiện khánh thành bảo tàng báo chí Việt Nam dịp 21/6 tới đây.

Bên cạnh hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo chí, Hội còn có nhiều hoạt động quan trọng thiết thực với giới báo chí, phục vụ công chúng báo chí trong dịp đầu xuân năm mới.

Những hoạt động chính bao gồm: Trưng bày các ấn phẩm báo xuân, báo chí về chủ đề đại hội Đảng XII; Hội thảo triển lãm giao lưu nghiệp vụ; Tổ chức bình xét, trao giải trong khuôn khổ hội báo…

D.C

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top