Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 | 13:34

Hơn 300 tấn hàng hóa mang nghĩa tình xứ Nghệ đã cập cảng tại TP. HCM

Hơn 300 tấn hàng hóa do Ủy ban MTTQ Nghệ An phát động quyên góp trong “Tuần lễ vì thành phố mang tên Bác” đã cập cảng tại TP. HCM. Đây là những món quà nhỏ thấm đẫm nghĩa tình của người dân quê Bác với thành phố mang tên Người.

Ngày 21/7, Hơn 300 tấn nhu yếu phẩm gồm: Gạo, rau, củ, quả, măng khô, lạc, trứng, cá khô... do Ủy ban MTTQ Nghệ An phát động quyên góp trong “Tuần lễ vì thành phố mang tên Bác” để chia sẻ với người dân TP HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã cập Cảng Bến Nghé…

 

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM tiếp nhận hơn 300 tấn hàng hỗ trợ từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM tiếp nhận hơn 300 tấn hàng hỗ trợ từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thay mặt người dân TP HCM tiếp nhận số hàng hóa và gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân tỉnh Nghệ An. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nghệ An vẫn dành tình cảm đặc biệt cho TP HCM, đồng lòng cùng vượt qua gia đoạn khó khăn này và hứa những món quà ân tình này sẽ được mang đến tận tay những người dân khó khăn tại địa bàn TP HCM.

 

Hàng chục tấn rau củ quả đã được người dân các huyện góp tặng nhân dân thành phố mang tên Bác.
Hàng chục tấn rau củ quả đã được người dân các huyện góp tặng nhân dân thành phố mang tên Bác.

 

Trước đó, nhằm đồng hành, chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”.

MTTQ các cấp và các thành viên kêu gọi cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ để chia sẻ, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

 

Người dân huyện Thanh Chương góp bí xanh gửi tặng vùng tâm dịch.
Người dân huyện Thanh Chương góp bí xanh gửi tặng vùng tâm dịch.

 

Những nông sản quê từ bao gạo, rau, củ, quả đến những hũ cá khô, lọ cà, lọ măng muối... do tự tay người dân làm ra đều được người dân chia sẻ, quyên góp bằng tình cảm sẻ chia yêu thương của người dân quê Bác dành cho người dân thành phố mang tên Bác; góp phần đẩy lùi đại dịch Covid -19.

 

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đóng lạc thành từng túi để thuận tiện trong vận chuyển và trao tận tay người dân vùng dịch.
Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đóng lạc thành từng túi để thuận tiện trong vận chuyển và trao tận tay người dân vùng dịch.

 

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: "Chưa có một cuộc vận động nào được triển khai thần tốc như tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác". Chúng tôi không kịp ban hành văn bản vận động, không kịp tổ chức một cuộc họp dân nào mà chỉ trong mấy ngày, người dân khắp tỉnh Nghệ An một lòng đều hướng về thành phố mang tên Bác với những sản phẩm thiết thực nhất".

 

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An chế biến thực phẩm đóng hộp gửi vào TPHCM.
Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An chế biến thực phẩm đóng hộp gửi vào TPHCM.

 

Sau 5 ngày phát động, theo thống kê của MTTQ tỉnh Nghệ An, nhân dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh hơn 300 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; quy đổi thành tiền gần 6,9 tỷ đồng.

Số thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân Nghệ An quyên góp đã được Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu, Trung tâm Dịch vụ Logistic Nghệ An vận chuyển miễn phí bằng container đi đường thủy vào ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các tình nguyện viên có mặt tại Cảng Cửa Lò vận chuyển hàng hóa lên container.
Các tình nguyện viên có mặt tại cảng Cửa Lò vận chuyển hàng hóa lên container.

 

Chuyến tàu biển chở 15 container hơn 300 tấn hàng tương đương 6,7 tỷ đồng của người dân Nghệ An vào TP HCM đã cập cảng ngày hôm qua, mang tấm lòng của người dân xứ Nghệ, chia sẻ, động viên, cùng chung tay với người dân thành phố mang tên Bác vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top