Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022 | 13:29

Hơn 30.000 người tham gia chương trình hòa âm ánh sáng tại Châu Đốc liên tiếp trong 3 đêm

Trong 2 đêm liên tiếp 30/4 và 1/5, lượng người tham dự đã tăng gấp gần 30 lần, đạt con số hơn 30.000 người tham dự chương trình “Hòa âm ánh sáng, thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam – Nhật Bản” so với đêm 29/4.

Hòa chung không khí mừng Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động, chương trình đã mang đến những phút giây bùng cháy, lan tỏa năng lượng và niềm hứng khởi đến cho tất cả người tham dự trong đúng dịp lễ 30/4-1/5.
 
hinh-1.jpg
Chương trình Hòa âm ánh sáng được tổ chức xuyên suốt 3 ngày lễ tại khuân viên dự án Phúc An Asuka
Đây cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức chuyên biệt về giải trí tại TP. Châu Đốc với quy mô lớn do Trần Anh Group tổ chức.
Trong khuôn viên của khu đô thị Phúc An Asuka, người tham dự đứng đông kín và kéo dài đến hơn 1km để chứng kiến những màn trình diễn sôi động đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng như: Đinh Band, ca sĩ Trúc Lai, hoa khôi Thủy Bùi, ca sĩ Hồ Phương Liên, DJ & Hypper MC, DJ Leo T. Cùng những màn hỏa thuật vô cùng ấn tượng, cùng Lighting Show hết sức bắt mắt. Và đặc biệt không thể thiếu những màn pháo hoa rực cháy.
Sự kiện kéo dài trong nhiều giờ nhưng lượng người tham gia không hề giảm, sức nóng được duy trì đến hết chương trình nhờ sự chuẩn bị nội dung quá chỉn chu từ ban tổ chức.
 
hinh-2.jpg
Cầu Nhật được thiết kế vòng tròn uốn lượn lên cao, tạo thành 3 tầng đẹp mắt - Biểu tượng mới của TP.Châu Đốc
Đến với chương trình, người tham dự nhận được những phần quà giá trị đến từ ban tổ chức qua phần bốc thăm may mắn, cụ thể: Tặng 02 cặp vé dành cho 2 người đến đất nước Nhật Bản và Hàn Quốc xinh đẹp trị giá mỗi giải lên đến 50 triệu đồng, 02 cặp vé dành cho 2 người đi đảo Bình Ba tại Nha Trang và những giải thưởng  khác như vali thiết kế gọn nhẹ, chất lượng.
Chia sẻ tại sự kiện, bạn Lê Minh Quốc, ngụ TP. Châu Đốc cho hay: “Đây là sự kiện hoành tráng nhất, hay nhất mà mình được tham gia, mình đến dự đủ 3 đêm. Mong rằng sẽ có thêm nhiều sự kiện giải trí lớn như thế này trong thời gian tới”.
Chương trình hòa âm ánh sáng là một trong những chuỗi hoạt động truyền thông của dự án Phúc An Asuka do Trần Anh Group tổ chức. Trước định hướng đưa Phúc An Asuka trở thành khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật đầu tiên tại TP. Châu Đốc, Trần Anh Group đã bước đầu triển khai kế hoạch sự kiện giải trí hấp dẫn. Đơn cử là sự kiện chợ đêm dự kiến sẽ khởi động trong tháng 6 năm nay.
 
hinh-3.jpg
Cánh đồng diều cá Koi nằm trong dự án Phúc An Asuka
Phúc An Asuka được biết đến là khu đô thị đầu tiên có quy mô lớn và xây dựng bài bản tại thành phố Lễ hội Châu Đốc. Sở hữu nhiều lợi thế về giao thông, tiện ích ngoại khu và phong thủy, nơi đây đang trở thành điểm sáng cho giới đầu tư cũng như người an cư khi sở hữu sản phẩm tại đây.
Được quy hoạch với gần 1.500 sản phẩm bao gồm: Nhà phố, shophouse, biệt thự, Phúc An Asuka sở hữu thành nguồn cung dồi dào về nhà ở cao cấp tính đến thời điểm hiện tại của khu vực.
Gắn liền với 20 tiện ích phong cách Nhật nằm trong tổ hợp của Clubhouse Yamato, công viên Kazuko, công viên hồ điều hòa Kiyoko…Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đầu tư, an cư, trải nghiệm xứng tầm.
 
hinh-4.jpg
Tiện ích phong cách Nhật tại Phúc An Asuka thu hút giới trẻ quan tâm
Hiện nay, một số tiện ích của dự án đang thi công và hoàn thiện như cầu Nhật với 3 tầng uốn lượn lên cao. Đây cũng là điểm check-in hấp dẫn trong chương trình hòa âm ánh sáng vừa tổ chức. Kèm với đó là cánh đồng diều cá Koi nhiều màu sắc, phố lồng đèn và cổng trời Torii đã trở thành điểm tham quan, trải nghiệm không thể bỏ qua tại Phúc An Asuka.
Tấn Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top