Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020 | 13:19

Hơn 33 vạn giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh háo hức ngày tựu trường

Sáng nay (1/9), hơn 333 ngàn giáo viên, học sinh tại 641 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đến trường với ước vọng và tinh thần quyết tâm mới.

Ước mong về một ngày tựu trường, một năm học mới bình yên được các nhà trường, thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh thể hiện trước hết với việc phong quang trường lớp, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS.
 
8.JPG
Lớp học đón các em ngày tựu trường được bàn tay khéo léo của các cô giáo trang trí.
Việc lùi thời gian tựu trường không chỉ giúp HS, giáo viên có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học kết thúc muộn vì dịch bệnh, mà còn tạo điều kiện để các trường học chuẩn bị hành trang cho năm học mới, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1.
 
4.JPG
Hơn 333 ngàn giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh tựu trường năm học 2020-2021.

Trước thềm năm học mới, chính quyền các địa phương, người dân từ vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp. Theo đó, hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn dự án, ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa được huy động mỗi năm đã góp phần nâng chất lượng trường chuẩn, bổ sung các phòng chức năng, nhà giáo dục thể chất, trang thiết bị dạy học. Đến nay, phòng học kiên cố ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ 94%, tiểu học 93%, THCS 94%, THPT 98%.

5.JPG
Các em học sinh Trường tiểu học Thạch Liên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) trong niềm vui ngày tựu trường.

Thầy Nguyễn Nam Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Liên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho hơn 400 học sinh, trước thềm năm học mới, chúng tôi đã tập trung tổng vệ sinh phong quang trường lớp, sẵn sàng dung dịch rửa tay sát khuẩn; tuyên truyền, nhắc nhở trên hệ thống loa phát thanh cho phụ huynh, học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Ngày tựu trường các em học sinh được chào đón bằng tình yêu thương trách nhiệm của thầy cô, cha mẹ và các anh chị, đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 1".

23.JPG

Đón các em lớp 1 trong ngày đầu tiên tới trường là tình cảm, sự ân cần của thầy cô 

 

Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên ở miền Trung thực hiện công tác tập huấn về sách giáo khoa mới, đồng thời khởi động sớm các nội dung chuẩn bị cho việc triển khai dạy, học trong năm học 2020-2021. Sau gần 3 tháng phân tích, đánh giá, cuối tháng 4 các trường học ở Hà Tĩnh đã kết thúc việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong đó 60% trường học lựa chọn bộ sách “Cánh Diều”; 30% trường lựa chọn bộ sách “Cùng học và phát triển năng lực”; 10% lựa chọn 3 bộ sách còn lại là: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

“Việc chủ động lựa chọn sách đã giúp Hà Tĩnh triển khai sớm hoạt động tập huấn. Theo đó cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy có điều kiện được nghe các tác giả chia sẻ về mục tiêu, phương pháp tiếp cận từng bộ sách. Đây cũng là cơ hội để giáo viên thẳng thắn chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, từ đó phát huy hiệu quả của sách mới trong quá trình giảng dạy” - thầy Trần Hậu Tú, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết.

 

7.JPG
Thầy Nguyễn Nam Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Liên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh vào lớp 1.

Chuẩn bị cho việc dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới, các trường học đã sớm lựa chọn giáo viên năng động, luôn đi đầu trong đổi mới dạy học tiên phong thực hiện trong năm học đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu.

 

10.JPG

 

Cô Trần Thị Việt – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Để đổi mới một cách đồng bộ, ngoài chuẩn bị đội ngũ, chúng tôi cũng đã tham mưu với chính quyền địa phương, phụ huynh ưu tiên mọi điều kiện cơ sở vật chất cho lớp 1. Trường sẽ mua sắm ti vi thông minh hoặc máy chiếu cho các lớp 1 để quá trình dạy học giáo viên có thể sử dụng thêm các học liệu điện tử bổ sung cho bài giảng”.

 

9.JPG
Các em học sinh háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới.
Ngay sau ngày tựu trường, học sinh sẽ được tìm hiểu về truyền thống nhà trường, các điều kiện về cơ sở vật chất trường học, nắm vững điều lệ nhà trường,“Quy tắc ứng xử văn hóa”; nội quy, quy định của trường, của lớp.
 
22.jpg
Ngày tựu trường các em được cô giáo phổ biến nội quy trường, lớp
Các em cũng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, kỹ năng sống.
 
20.jpg
Công tác phòng dịch cũng được các trường chủ động chuẩn bị đầy đủ

Cùng với sách vở, áo quần, trong hành trang vào năm học mới của hơn 333 ngàn cán bộ, giáo viên và HS trên vùng đất học Hà Tĩnh hôm nay còn là khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, là việc tuân thủ nghiêm ngặt quá trình sàng lọc, khai báo y tế...

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới sẽ được tiến hành đồng loạt trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top