Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016 | 2:11

Hotboy phụ hồ thành quán quân Cười xuyên việt

KTNT - Sau gần 3 tháng phát sóng, chương trình Cười xuyên Việt 2016 do nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh tài trợ đã khép lại mùa thứ 2 với ngôi vị quán quân thuộc về “hotboy xoài lắc” Anh Tú.

    Hotboy phụ hồ thành quán quân Cười xuyên việt

    Chàng hotboy Anh Tú trở thành quán quân Cười xuyên Việt 2016.

    Đêm chung kết là cuộc cạnh tranh giữa 2 chàng trai Anh Tú và Tuấn Dũng,  hiện đang được rất nhiều khán giả yêu thích với những vai diễn đa dạng màu sắc trên sân khấu.

    Nhìn vẻ bảnh bao của Anh Tú trên sân khấu, ít ai nghĩ rằng anh từng đi làm phục vụ quán ăn, làm phụ hồ để phụ giúp kinh tế cho gia đình. Bước ngoặt đến với Anh Tú khi anh thi đậu vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh và bén duyên với các hoạt động kịch cà phê. 

    Trong đêm chung kết Anh Tú đã mang đến tiết mục "Ai là ngôi sao", nói về tình mẫu tử của 2 mẹ con diễn viên trong một đoàn xiếc. Với sự dàn dựng công phu, mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả ở phút đầu, sau đó là cảm xúc lắng đọng, cảm động rơi lệ trước tình mẫu tử.

    Tiết mục này đã nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả và khen ngợi của BGK. Anh Tú đã giành được số điểm tuyệt đối 100 điểm và chính thức trở thành quán quân Cười xuyên Việt 2016 với số tiền thưởng 100 triệu đồng. Á quân thuộc về Tuấn Dũng với tiết mục "Yên Thạch thần tộc".

    Tiết mục "Yên Thạch thần tộc" của Tuấn Dũng được dàn dựng khá công phu.

     Tiết mục "Ai là ngôi sao" của Anh Tú được đánh giá rất cao với nhiều tình tiết gây cười ý nghĩa.

    Nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính của Cười xuyên Việt 2016. Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn cho biết: “Đồng hành cùng Cười xuyên việt 2016, một cuộc thi tìm kiếm những tài năng mới trong lĩnh vực nghệ thuật hài, chúng tôi rất vui khi đã góp phần tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, mở ra cơ hội để những diễn viên trẻ như Anh Tú, Tuấn Dũng thể hiện tài năng của mình, góp phần mang những tiếng cười ý nghĩa cho khán giả truyền hình”.

    Cùng với Cười xuyên Việt, trong thời gian vừa qua nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh còn đồng hành với chương trình giải trí đặc sắc khác như Ngôi sao phương nam, Đấu trường tiếu lâm, đang được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích. Đây cũng là định hướng của nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh hướng đến, nhằm mang những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng thông qua việc tài trợ những chương trình giải trí đầy ý nghĩa.

    Trà Thảo Mộc Dr Thanh được biết đến là một trong những dòng sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe, được sản xuất bằng công nghệ vô trùng Aseptic - đây là công nghệ sản xuất nước giải khát hiện đại nhất thế giới hiện nay. Sản phẩm được chiết suất từ 9 loại thảo mộc quý giúp thanh lọc cơ thể, không lo nóng trong người và duy trì ngoại hình tươi trẻ để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. 

    THP

     

     

    KTNT
    Ý kiến bạn đọc
    • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

      “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

      Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

    • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

      PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

      Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

    • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

      Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

      Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

    Top