Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021 | 9:16

Huyện Sơn Hoà (Phú Yên) giãn cách xã hội từ 6 giờ ngày 26/6

Trên địa bàn huyện Sơn Hòa đã ghi nhận ca dương tích Covid-19 trong cộng đồng, nguy cơ dịch bùng phát và tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới là rất cao.

Nhằm ứng phó trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, sáng 26/6, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hoà đã ký ban hành văn bản hoả tốc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở địa phương này.
 
Theo đó, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 06 giờ 00 ngày 26/6 đối với các khu vực đã phong tỏa do có trường hợp F0 trên địa bàn huyện.
111090941-1.jpg
Ngoài các hoạt động đã chỉ đạo dừng và tạm dừng trước đó, nhằm giảm thiếu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.
 
Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
 
Kích hoạt hoạt động lại cơ sở cách ly y tế tập trung (cơ sở 2) tại Trường Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên, thời gian từ 06 giờ 00 ngày 26/6.
 
Yêu cầu người dân phải tự theo dối tình hình sức khỏe của mình, khi có triệu chứng, có dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19 phải đến cơ sở khám - chữa bệnh đễ khám sàng lọc theo quy định, khai báo y tế, không được che dấu tình trạng bệnh của mình.
 
UBND các xã và UBND thị trấn Củng Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện, các cơ quan, đơn vi liên quan tổ chức thực hiện việc phong tỏa tại các khu vực có trường hợp F0, bảo đảm hiệu quả và theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19, khống chế việc lây lan của dịch bệnh.
 
Chủ tịch UBND huyện Sơn Hoà chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng. Trung tâm Y tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện giám sát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế phù hợp với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp liên quan, các trường hợp nguy cơ cao; thực hiện rà soát. Thông báo đến tất cả người dân khi ra khỏi huyện phải khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 
 
 
Quốc Kim
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top