Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 | 15:4

IMF: Châu Á bị tổn hại do căng thẳng thương mại leo thang

Giới chức Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng những leo thang căng thẳng thương mại hiện nay đang gây ra những tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế mở của châu Á.

 

Cảng hàng hóa Tanjong Pagar ở Singapore. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Phát biểu với báo giới ngày 20/4 tại Washington (Mỹ), ông Changyong Rhee, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, khẳng định các nước ngày càng đưa ra nhiều hơn những chính sách hướng nội, thể hiện trong các quyết định áp thuế cũng như các thông báo liên quan đến vấn đề thuế quan gần đây. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các nền kinh tế mở ở châu Á. 

Theo dự báo mới nhất của IMF, khu vực châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,6% trong năm 2018 và 2019, cao hơn 0,1% so với dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 10/2017. Ông Rhee nêu rõ khu vực châu Á "vẫn là động cơ chính của của nền kinh tế toàn cầu, chiếm hơn 60% tăng trưởng toàn cầu." 

Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với các nguy cơ tiêu cực trong thời gian trung hạn, trong đó bao gồm thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu, chuyển hướng sang các chính sách hướng nội, và sự gia tăng căng thẳng địa chính trị. 

Giám đốc IMF khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh sẽ không có người chiến thắng trong cái gọi là chiến tranh thương mại, "căng thẳng thương mại cần phải được giải quyết thông qua cơ chế đa phương, theo đúng hệ thống các quy tắc mà chúng ta đã thiết lập." 

Để giảm bớt căng thẳng thương mại, ông đề xuất các nền kinh tế châu Á bảo vệ cơ chế đa phương thông qua các hành động chủ động, như thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước, áp dụng hệ thống tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và mở rộng thêm các ngành dịch vụ. 

Cũng tại cuộc họp báo này, Phó Giám đốc IMF khu vực châu Á-Thái Bình Dương Markus Rodlauer cũng cảnh báo về tác động tiêu cực của căng thẳng thương mại đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nước tìm kiếm các cơ chế đa phương để hóa giải bất đồng. 

Ông nhấn mạnh cả các nước sản xuất và các nước tiêu thụ đều hưởng lợi rất nhiều từ các chuỗi cung ứng hiệu quả hiện nay, "một hệ thống giao dịch đa phương mở dựa trên một tổ chức mạnh là rất quan trọng và IMF hỗ trợ điều này"./. 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

  • "Sản phẩm Nghề truyền thống Quảng Nam nâng tầm và hội nhập"

    UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, với chủ đề: “Sản phẩm Nghề truyền thống Quảng Nam nâng tầm và hội nhập”. Festival sẽ diễn ra từ ngày 11- 14/7 tại Thành phố Tam Kỳ.

  • Người góp sức làm sạch, đẹp những miền quê ở Hà Tĩnh

    Người góp sức làm sạch, đẹp những miền quê ở Hà Tĩnh

    Gặp Ths Dương Thị Ngân – nữ “thủ lĩnh” của Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh (Sở KH&CN) tôi không khỏi khâm phục bởi bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy lại là một nguồn nội lực, niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học để cải thiện chất lượng cuộc sống, chị cũng là người dành rất nhiều tâm huyết cho nông thôn mới Hà Tĩnh, luôn được đồng nghiệp tin yêu, người dân mến phục.

Top