Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018 | 9:16

Khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Tối 28/8, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai mạc Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018 với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu, khát vọng, tình yêu và biển cả”.

Festival Biển Bà Rịa- Vũng Tàu 2018 là sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh (2/9), đồng thời giới thiệu các thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018 nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch và các ngành kinh tế biển để thu hút đầu tư để phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh/thành phố nói chung, đồng thời là dịp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh. Ngoài ra cũng là dịp để xây dựng tinh thần, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về hoạt động du lịch và tạo không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Tăng tính liên kết, hợp tác phát triển ngành kinh tế du lịch vùng, miền và các địa phương trong cả nước.
received_232030927469590.jpg
received_2200147230262685.jpg
Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịu - Vũng Tàu cho biết: Để ngành du lịch phát triển lên tầm cao mới tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phù hợp với Nghị quyết 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bà Rịu – Vũng Tàu đã triển khai 9 nhóm giải pháp cụ thể về điều chỉnh quy hoạch xác định lại hệ thống, mạng lưới du lịch, phát triển hệ thống sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao chất nguồn nhân lực, tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn cho du khách, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển ngành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức của người dân, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch kết nối vùng, miền trong cả nước và thị trường quốc tế.
received_1890221424407916.jpg
Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 3/9

Festival có 17 hoạt động chính, trong đó trương trình hội thảo, vui chơi giải trí trước và trong những ngày diễn ra festival, như: Triển lãm đắp tượng cát, lễ hội bia, không gian thư pháp, biểu diễn Diều nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội Carnaval…..và hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường biển.

Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/9./.
Quốc Hùng - Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top