Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021 | 20:30

Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai năm 2021

Nhằm khôi phục hoạt động du lịch, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Lào Cai tổ chức sự kiện Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai với chủ đề “Câu chuyện tình yêu” diễn ra từ ngày 19 - 21/11 tại thị xã Sa Pa.

Festival tinh hoa Tây Bắc diễn ra với chuỗi hoạt động: Không gian trưng bày, trình diễn thổ cẩm, các sản phẩm đặc hữu của Lào Cai; Chương trình thời trang nghệ thuật Thổ cẩm - câu chuyện tình yêu; Tái hiện Chợ tình Sa Pa, nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

 

img_9410.JPG
Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khai mạc lễ hội.

Không gian trưng bày “Thổ cẩm - Những câu chuyện kể” giới thiệu về sắc màu thổ cẩm Lào Cai - Tây Bắc, giới thiệu các làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc Mông, Xá Phó, Dao, Tày, Giáy,… thông qua việc thao diễn quy trình sản xuất thổ cẩm từ lúc còn là nguyên liệu thô (cây lanh, sợi đay) tới dệt, nhuộm, thêu... làm ra các sản phẩm đa dạng, phong phú như: trang phục, túi, tranh treo tường, gối... và ứng dụng họa tiết thổ cẩm trong các lĩnh vực của đời sống.

Bên cạnh đó, còn có các nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc, sản phẩm du lịch OCOP, giới thiệu danh lam thắng cảnh, địa chỉ du lịch đặc trưng của tỉnh Lào Cai; cùng với không gian trưng bày là các hoạt động văn hóa nghệ thuật của đồng bào các dân tộc Lào Cai; trải nghiệm chợ quê với thắng cố, sản phẩm ẩm thực vùng cao,… cùng nhiều hoạt động khác phục vụ nhu cầu khách du lịch đến tham quan, check-in.

 

img_1100.JPG
Bà con dân tộc Mông giới thiệu trang phục dân tộc truyền thống

 
Chương trình thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm Tây Bắc - Câu chuyện tình yêu” là chương trình đặc biệt được các Nhà thiết kế, nghệ sỹ nổi tiếng thổi hồn vào thổ cẩm, qua những câu chuyện tình yêu phản ánh rõ nét hơn bức tranh chân thực về đời sống của đồng bào dân tộc. Những câu chuyện tình yêu gắn với trang phục, họa tiết, màu sắc thổ cẩm, kết hợp giữa hiệu ứng âm nhạc, ánh sáng, sắp đặt sân khấu nghệ thuật, ngôn ngữ múa sẽ chứng minh sức sống mãnh liệt, sáng tạo hoàn hảo từ chất liệu rực rỡ sắc màu cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của trang phục các dân tộc.

Chợ tình Sa Pa và chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du lịch "Dệt tình Sa Pa" cũng được tổ chức trong không gian đặc biệt của Festival Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai năm 2021. Du khách được trải nghiệm một không gian mở, được nghe, được thấy và trải nghiệm những nét đẹp trong đời sống văn hóa của các dân tộc Lào Cai qua những giai điệu tình yêu tha thiết, mượt mà và các trò chơi dân gian đặc sắc.

 

29662d2f890f92995ee0bbd0566f3395.JPG
Du khách cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Đây là một trong những hoạt động minh chứng cho sự quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Hướng dẫn số 3862 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tái khởi động các hoạt động du lịch thích ứng trong tình hình mới, kiểm soát hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19. Góp phần khẳng định “Lào Cai - Điểm đến an toàn. Đây cũng là sự kiện tiền đề khởi động cho Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai” sẽ chính thức được tổ chức vào năm 2022, với sự hưởng ứng của các tỉnh, thành trong khu vực Tây Bắc mở rộng, góp phần phục hồi du lịch và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của du lịch Lào Cai cũng như các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách thông qua sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh vùng cao biên giới”.

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống Covid-19, Ban Tổ chức đã ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-19, bố trí các lực lượng chức năng có liên quan để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ban tổ chức đề nghị du khách tham dự sự kiện thực hiện nghiêm túc quy tắc 5 K, khai báo y tế điện tử và quét mã QR Code, đo nhiệt độ. Riêng đối với khách ngoại tỉnh khi vào tham gia sự kiện phải xét nghiệm Covid-19 (địa phương bố trí test nhanh Covid-19 tại khu vực tổ chức sự kiện) hoặc có giấy xác nhận âm tính Covid-19 còn hiệu lực.

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top