Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017 | 9:28

Khai mạc “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam”

Tối qua (15/12), tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”.

 Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”.

Đây là lần đầu tiên một địa phương cấp tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì một sự kiện giao lưu, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực (văn hóa nghệ thuật, ngoại giao, kinh tế, giáo dục và môi trường).

Bắt đầu là hoạt động “Tuần lễ phim Hàn Quốc” với những bộ phim đoạt giải điện ảnh xuất sắc tại Hàn Quốc, lần đầu tiên được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 11-12/12, đã mở đầu cho chuỗi sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, còn có các hoạt động gặp gỡ với các đối tác Hàn Quốc nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể và địa phương của Hàn Quốc vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam trong 20 năm qua; hoạt động giao lưu, xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Quảng Nam, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”, cho biết: Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có từ lâu đời, nhưng thật sự bền chặt và phát triển toàn diện khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập, đặc biệt sau khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào ngày 22/12/1992.

Trải qua 25 năm, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang bước vào giai đoạn mới với nhiều động lực và triển vọng rất tốt đẹp. Quan hệ hợp tác hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên nền tảng của những mối liên kết truyền thống, sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế, sự nỗ lực chung giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong thời gian qua, Quảng Nam là địa phương tiếp nhận nguồn viện trợ ODA không hoàn lại nhiều nhất của Chính phủ Hàn Quốc với trên 41 triệu USD. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia có số lượng doanh nghiệp đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với 33 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn gần 256 triệu USD, giải quyết gần 10.000 lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam hằng năm cũng nhận được hàng trăm nghìn USD viện trợ nhân đạo, viện trợ phát triển cộng đồng thông qua các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực du lịch, những năm gần đây Hàn Quốc luôn luôn nằm trong Top 5 số lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam và đang ngày càng tăng lên.

Về hợp tác quốc tế, tỉnh Quảng Nam đã chính thức ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị với 3 địa phương của Hàn Quốc là Osan, Yongin và Gwangyang, ngoài ra còn thành phố Tam Kỳ kết nghĩa với Quận Dalseo, thành phố Daegu, huyện Nam Trà My với kết nghĩa vớiquận Hamyang, tỉnh GyeongSangnam.

Tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa địa phương với cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc và các tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam. Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân,… giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương của Hàn Quốc và tỉnh Quảng Nam cũng diễn ra thường xuyên, thắm tình hữu nghị.

Tại buổi lễ khai mạc, các đại biểu và du khách đã thưởng thức hoạt động giao lưu nghệ thuật đầy sắc màu giữa các nghệ sĩ đến từ Gwangyang, thành phố vừa ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Quảng Nam năm 2017; các nhóm nhạc Kpop đến trường Đại học Dongdeok của Hàn Quốc và các nghệ sĩ của tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam” sẽ diễn ra đến hết ngày 17/12.

                                                                                     Hải Yến

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top