Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2017 | 7:34

Khởi tố đối tượng giết người, cướp vàng ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng, trú tại xã Chấn Hưng, về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tối 3/10, Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng CSHS công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tiến tới khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng (40 tuổi), trú tại  thôn Quyết Tiến, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

dien bien moi vu doi tuong giet nguoi, cuop vang o vinh phuc hinh 1
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/10, người dân phát hiện thi thể bà Lê Thị S. (77 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) trong vườn chuối ở lề đường.

Nhận được tin báo trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện trên người bà Lê Thị S. có nhiều vết máu, dây chuyền vàng 3 chỉ và hoa tai 2 chỉ đeo ở cổ và tai cũng không còn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân ở với vợ chồng con trai và các cháu. Bà S. ở địa phương là người hiền lành, sống hòa thuận với mọi người nên không có mâu thuẫn với ai.

Khám nghiệm hiện trường, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên.

dien bien moi vu doi tuong giet nguoi, cuop vang o vinh phuc hinh 2
Tập thể cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Vĩnh Phúc được khen thưởng vì đã phá án nhanh.

Ngay sau đó, khoảng 20 cán bộ thuộc phòng CSHS công an tỉnh phối hợp với lực lượng công an huyện cùng đơn vị nghiệp vụ tiến hành thu thập thông tin, điều tra, truy xét làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Hùng là hàng xóm bà S. và là người cờ bạc, nợ nần nhiều nơi nên đưa vào dạng nghi vấn đặc biệt. Sau khi theo dõi hành tung của đối tượng, cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng công an huyện Vĩnh Tường và công an xã Chấn Hưng mời Hùng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Hùng trả lời rành mạch hầu hết các câu hỏi của điều tra viên và viện các lý do để che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 10h ngày 1/10, bà S. đến nhà anh ta xin quả cau để ăn trầu. Quá trình này, giữa Hùng và nạn nhân có lời qua tiếng lại với nhau nên đã đẩy bà S. ngã xuống sàn nhà.  Sau đó, anh ta dùng thanh kim loại đánh vào gáy khiến nạn nhân bất động tại chỗ.

Biết bà S. đã tử vong, Hùng đem túi bọc thi thể nạn nhân rồi phi tang ở khu vực vườn chuối cách nhà không xa. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hùng gọi xe taxi đi vào cửa hàng vàng bạc Oanh Vân, TP Vĩnh Yên bán dây chuyền và hoa tai vàng được hơn 17 triệu đồng.

Số tiền trên được Hùng dùng mua nhẫn 2 chỉ và chuộc xe máy trước đó cắm ở cửa hiệu cầm đồ. Được biết, Hùng đã ly thân vợ khoảng mấy năm nay, hai con của anh ta do vợ nuôi, còn đối tượng ở với mẹ đẻ cùng thôn với nạn nhân.

Chiều 2/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khen thưởng 50 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Vĩnh Tường vì đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trọng án./.

Lê Tùng/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top