Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017 | 4:41

Khởi tố vụ án đâm trọng thương taxi

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh đâm trọng thương tài xế taxi.

Đối tượng Huynh tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Huynh tại cơ quan điều tra.

Chiều 11/4, Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Công an tỉnh đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi), người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là hung thủ gây ra vụ đâm trọng thương tài xế taxi.

Theo Thượng tá Tiến, hành vi “Cướp tài sản” của Huynh là quá rõ, còn đối tượng Huynh có dấu hiệu hành vi “Giết người” hay “Cố ý gây thương tích” thì cơ quan Công an đang cân nhắc và tiếp tục điều tra về hai hành vi này để có cơ sở tiếp tục khởi tố bị can.

Như KTNT online đã đưa tin “Bắt giữ nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi”, vào tối ngày 09/4 có một khách điện đến tổng đài thuê một chiếc taxi đi tuyến Tam Kỳ - Bắc Trà My khoảng 60km và do tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển xe biển số 92A-077.07. Sau khi đón khách tại đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) và vận chuyển đến địa điểm nói trên vào lúc 20h tối thì xảy ra sự việc tài xế bị chính hành khách trên xe đâm trọng thương. Khoảng 6h30 ngày 11/4, lực lượng Cảnh sát hình sự  PC45, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi), người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi. Sau đó, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm Huynh về trụ sở Công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Hải Yến

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top